BỐC THĂM MÔN CẦU LÔNG OLYMPIC LONDON 2012

Nguyễn Tiến Minh “mở hàng” cho thể thao Việt Nam

Lá thăm đưa Tiến Minh rơi vào bảng D nội dung đơn nam, đối đầu cùng hai tay vợt Kashyap Parupalli (Ấn Độ) hạng 21 thế giới và Tan Yuhan (Bỉ) hiện xếp hạng 54 thế giới.

Điều lệ Olympic London 2012 quy định tại vòng bảng ba tay vợt thi đấu vòng tròn một lượt, chọn VĐV nhất bảng đi tiếp vào vòng 1/16. Theo giới chuyên môn nhận định, kết quả bốc thăm không quá khó đối với tay vợt số 1 Việt Nam.

Sau lễ bốc thăm, Trưởng đoàn Cầu lông Việt Nam Huỳnh Thị Ngọc Liên nhận định: “Minh rơi vào bảng đấu hơi khó. Để giành quyền đi tiếp, Tiến Minh phải giải quyết được đối thủ đáng gờm Kashyap người Ấn Độ”.

Lịch sử đối đầu, Tiến Minh từng ba lần đánh bại tay vợt Kashyap, trong đó lần gần nhất là giải Super Series Thụy Sĩ mở rộng vào tháng 3-2012 Minh thắng 21/13; 21/18 sau 38 phút tranh tài.

Nếu vượt qua vòng đấu này, Tiến Minh nhiều khả năng gặp tay vợt Nhật - Kennichi Tago (hạng 8 thế giới).

Ngày 28-7, tay vợt Nguyễn Tiến Minh (VĐV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam) lĩnh ấn tiên phong vòng loại đơn nam.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm