Nhật xây sân vận động chính cho Olympic 2020 hai tỉ USD

Sân vận động quốc gia mới của Nhật được xây trên nền của sân cũ từng tổ chức Olympic mùa hè năm 1964 và nay bị phá hủy hoàn toàn vì bị chỉ trích là có lối kiến trúc không hợp vì nó không cho phép việc bắn pháo hoa lên bầu trời. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nhật Hakubun Shimomura cho biết, những nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 vẫn yêu cầu sân vận động mới có kiến trúc theo phong cách cơ bản của kiến trúc sư người Anh Zaha Hadid tiêu tốn chừng 2,1 tỉ USD.

Phát họa sân vận động chính của Tokyo 2020

Công trình khổng lồ này sẽ khởi công vào tháng 10 tới và hoàn thành vào tháng 5-2019. Theo kế hoạch ban đầu thì nó đã chậm tiến độ hai tháng. Ngay sau khi hoàn thành, sân này sẽ diễn ra World Cup bóng bầu dục vào mùa thu năm 2019. Đó cũng là cơ hội “chạy thử” sân mới của chủ nhà Thế vận Hội 2020. Kết cấu kiến trúc của sân này cũng có những thay đổi nhỏ, sẽ có 15.000 chỗ ngồi của sân có tổng cộng 80.000 chỗ ngồi này không có mái che nhằm để đáp ứng những người không thích ngồi xem thể thao dưới mái che và cũng sẽ cắt giảm được kinh phí không nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm