Nhật Bản rầm rộ hội chợ vũ khí hàng hải

Hội chợ kéo dài 3 ngày, được tổ chức bởi một công ty tư nhân Anh quốc với sự hỗ trợ của Bộ quốc phòng và thương Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe thời gian gần đây đang tỏ rõ mong muốn đẩy mạnh vai trò và khả năng quân đội nước này.

Chính phủ Nhật đã giảm bớt những hạn chế về ngành công nghiệp vũ khí nước nhà, cho phép họ bán nhiều vũ khí ra nước ngoài trong nỗ lực để nâng cao tiềm lực quốc phòng khu vực.

Mô hình máy bay tuần tra P1 tại hội chợ triển lãm ở Yokohama

Bộ luật mới có thể cho phép Tokyo cung cấp vũ khí cho các quốc gia nằm dọc tuyến đường biển quan trọng để giúp chống cướp biển. Đây là một sự cân nhắc chiến lược quan trọng với đất nước Nhật Bản nghèo tài nguyên.

“Đây là một cơ hội tốt cho một công ty nhỏ như chúng tôi có thể quảng bá tên tuổi cũng như sản phẩm của mình”, nhân viên của công ty ShinMaywa Industries, sản xuất thủy phi cơ US2 cho Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, cho hay.

Mô hình thủy phi cơ US trưng bày tại hội chợ

Báo cáo cho biết US2 là thiết bị quân sự đầu tiên được xuất khẩu dưới bộ luật mới của Nhật Bản. Kasai cho biết thêm “Hiện tai chính phủ Nhật Bản và Ấn Độ đang thương lượng về một hợp đồng mới. Nếu hai bên đồng ý, chúng tôi có thể xuất khẩu sang Ấn Độ.”

Theo đạo luật xuất khẩu mới của Nhật Bản, việc bán vũ khí cho các nước đang có xung đột và có thể ảnh hưởng đến hòa bình quốc tế vẫn bị cấm. Bất cứ việc buôn bán nào đều phải “đóng góp” bảo vệ hòa bình quốc tế và đẩy mạnh an ninh hòa bình của Nhật Bản.
Ông Abe đang chuẩn bị gửi một bộ luật mới cho Quốc hội nhằm bảo lãnh quyết định Nội các về mở rộng phạm vị phòng vệ tập thể, cho phép quân đội tự do hơn trong việc bảo vệ đồng minh của Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm