Hải quân Trung Quốc sẽ vượt mặt Nhật Bản trong 2015?

Trong năm 2014, viện nghiên cứu Nhật Bản đã phát hành bản báo cáo so sánh về kịch bản chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hải quân Trung Quốc có thể chống đỡ được những thiệt hại lớn trong những giờ đầu tiên.

Đây chỉ là lời phỏng đoán dựa trên vị trí của Nhật – một nước có sức mạnh hải quân lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên tạp chí tuần Jane’s Defence ở Anh cho biết hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu tiên vượt Nhật Bản trong năm 2015.

 Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Về mức độ đa dạng: bên cạnh tàu sân bay Liêu Ninh, tàu ngầm xuyên lục địa trang bị tên lửa đạn đạo JL-2 và DF-41 ICBM (đang phát triển), Trung Quốc cũng đã bắt đầu xây dựng một tàu khu trục trang bị tên lửa, loại 052D, biệt danh là Chinese Aegis (Tạm dịch “Lá chắn Trung quốc”).

Năm 2014, hải quân Trung Quốc có 8 tàu chiến, bao gồm 5 tàu khu trục loại 052C, một loại 052D và 2 loại 051C, nhiều hơn Nhật Bản chỉ có 6. Năm 2015, Trung Quốc dự định tăng thêm một chiếc loại 052C và một loại 052D cùng với hai tàu chiến khác.

 Tàu khu trục lớp Aegis của Mỹ (ảnh: Lockheed Martin)

Về trình độ phát triển: Đến nay, Nhật Bản bắt đầu xây dựng 2 tàu có hệ thống tương tự tàu chiến Aegis (Mỹ) trong năm nay, nằm trong kế hoạch tăng lượng tàu chiến lên 8 chiếc trước năm 2020.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang dẫn trước Nhật Bản về tàu chiến Aegis. Tháng 12-2014, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển một thế hệ tàu khu trục Aegis mới loại 055. Tàu khu trục này sẽ có 4 máy đốt tua bin có sức mạnh lên tới 10.000 mã lực và được trang bị vũ khí cùng hệ thống phòng thủ chống máy bay tấn công và hệ thống radar chỉ dẫn tên lửa cũng như tên lửa tấn công tầm thấp, có thể phản hồi với hệ thống radar X-band. Loại tàu này dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2017.

Quân số lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản chỉ có 45.800 quân nhân

Về quân số: Trung Quốc đang dần tăng cường quân số hải quân lên mức áp đảo so với Nhật Bản. Hải quân Trung Quốc có 235.000 lính, trong khi lực lượng phòng vệ Nhật có 45.800 lính.
Về số lượng tàu chiến: Nhật có 120 tàu, tương đương 12% trong tổng số 970 tàu của nhật. Chỉ riêng năm 2013, 27 tàu đã được xuất hành và làm nhiệm vụ ở Trung Quốc, gấp đôi số lượng tàu ở Nhật.

Về không lực hải quân: Trung Quốc có 468 máy bay trong khi Nhật có 339 chiếc. Trung Quốc có một máy bay chuyên trở – Liaoning trong khi Nhật có 4 trực thăng chuyên chở.

Tàu ngầm lớp Type 093 của Trung Quốc (Ảnh: Military Today 

Về số lượng tàu ngầm: Trung Quốc có 56 tàu ngầm, bao gồm 5 tàu ngầm hạt nhân. Trong khi Nhật bản chỉ có khoảng 18 tàu. Vào tháng 12-2013 ở vịnh Hobai, phía Bắc Trung Quốc, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc Type 094 đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2. Hia dòng tàu ngầm hạt nhân Type 093 và Type 094, thay thế cho hai thế hệ đầu là 091 và 092, đã dần đi vào hoạt động suốt 5 năm qua.

 Tàu sân bay trực thăng 22DDH của Nhật Bản phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn cùng máy bay tàng hình F-35

Dù vậy, nhiều người không cho rằng Hải quân Trung Quốc sẽ vượt Nhật vì hệ thống tàu và vũ khí của Nhật có dù thua về “lượng” nhưng vượt trội về “chất”.

Theo như một chuyên gia quân sự, khả năng phòng thủ và tấn công của hệ thống tàu chiến Aegis Nhật đã được chạy thử và chứng mình trong các cuộc diễn tập chung với Mỹ, trong khi đó các tàu Aegis của Trung Quốc vẫn được được chứng minh sức mạnh thực sự. Thêm nữa, mặc dù Nhật có ít tàu ngầm hơn xong sức chiến đấu của tàu ngầm Nhật Bản vượt xa Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm