AFC Cup:

Thắng lớn, Hà Nội FC vẫn bị loại khỏi AFC Cup 2017

Với mục tiêu buộc phải thắng Felda United và chờ kết quả các trận đấu muộn ở hai bảng khác, Hà Nội mới nghĩ đến chuyện đi tiếp. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tràn lên tấn công quyết đá sống chết ngay từ những phút đầu của trận đấu. Nhưng suốt thời gian hiệp 1 Hà Nội FC không thể tạo được tình huống nào đáng chú ý.

Văn Quyết (10) chơi xuất sắc và có cú đúp thuộc dạng tuyệt phẩm.

Ngược lại, Felda United mặc dù coi như đã chia tay giải AFC Cup năm nay nhưng đội bóng đến từ Malaysia không chịu buông xuôi để đội chủ nhà muốn làm gì thì làm. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ không cho Hà Nội FC tấn công, đội khách còn tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành thủ môn Văn Công.

Suốt hiệp 1 Hà Nội FC vẫn cố duy trì lối đá tấn công, tình huống đáng chú ý của đội chủ nhà ở phút 41 khi Thành Lương đột phá vào vòng cấm rồi câu bóng cho Loris nhưng tiền đạo này đánh đầu chệch cột. Hà Nội FC hạ quyết tâm phải có bàn thắng trong hiệp 1 nhưng tất cả nỗ lực tấn công của đội bóng thủ đô đều gặp bế tắc.

Hà Nội thắng to vẫn dừng cuộc chơi vì không phải là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Bước vào hiệp 2 Hà Nội FC vẫn duy trì nhịp độ tấn công để tìm kiếm bàn thắng, những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp xứng đáng bằng siêu phẩm sút xa đẹp mắt hơn 30 m của Đức Huy ở phút 52, khai thông thế bế tắc cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Có được bàn thắng quý như vàng, Hà Nội FC chủ động chơi chậm lại, cầm bóng chắc để không phải mắc thêm sai lầm.

Đến phút 75 Văn Quyết khiến đội chủ nhà dễ thở hơn bằng cú sút phạt đẹp mắt nhân đôi cách biệt. Giải tỏa được áp lực tâm lý, các cầu thủ đội chủ nhà chơi thoải mái hơn, dồn ép đối thủ để tìm kiếm thêm bàn thắng và 10 phút cuối trận là thời gian Hà Nội FC phá tan mành lưới của Felda United khi lần lượt Văn Quyết và Hùng Dũng ghi thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 86 và 90, đội khách cũng có bàn thắng danh dự trên chấm penalty.

Tại Singapore, Ceres Negros thắng Tampines Rovers 4-2.

Với chiến thắng 4-1 trước Felda United, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đứng nhì bảng G. Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim ở bảng F thắng muộn Magwe 3-1 để trở thành đội thứ hai có thành tích tốt nhất, ghi tên mình vào vòng knock out AFC Cup.

Trận đấu cùng giờ của bảng,  Ceres Negros cũng có trận thắng đậm đà 4-2 trước Tampines Rovers và tiếp tục đi vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng G.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm