U-23 Thái Lan lên kế hoạch cho vòng chung kết Doha

HLV Choketawee, người nắm vai trò thuyền trưởng U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 28, nhưng vẫn được xem là phó tướng của HLV trưởng Kiatisak ở đội U-23 lẫn đội tuyển quốc gia. Hiện nay các thành viên trong ban huấn luyện của hai đội này gần như là một. 

 Bộ đôi Kiatisak và Choketawee

Tuy nhiên cách phó thác của HLV Kiatisak cho Choketawee làm HLV trưởng U-23 chẳng qua chỉ là sự phối hợp công việc, trong khi đó Choketawee lại muốn có một vị trí rõ ràng hơn trong hai ban huấn luyện. 

Ngày 14-9, khi ban huấn luyện tuyển Thái Lan họp với LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhưng không có mặt Choketawee và khi liên lạc thì anh này bảo rằng mình đang bận công việc riêng. Thực tế thì Choketawee đang muốn yêu sách FAT phải cho anh một vai trò rõ ràng hơn. Bản thân Choketawee nói rằng vài ngày nữa anh yêu cầu có một cuộc thảo luận giữa anh, Kiatisak và Chủ tịch FAT Worawi Makudi.

 U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 2015

Ban huấn luyện đội U-23 Thái Lan muốn mọi chuyện vào guồng hết trước khi đội U-23 sang Qatar dự vòng chung kết với mục tiêu đầy thách thức là nằm trong nhóm huy chương.

Choketawee là cánh tay mặt của Kiatisak và U-23 Thái Lan đang rất cần. Bản thân HLV Kiatisak nói: “U-23 Thái Lan có năm tháng để chuẩn bị cho vòng chung kết và Thai- League cũng dàn xếp ba tuần cho đội U-23 tập trung một cách tốt nhất. HLV Kiatisak cần những trận giao hữu quốc tế chất lượng để nâng chất cầu thủ. Thai-League đã dàn xếp để “tránh” ba tuần trước khi U-23 sang Qatar dự giải. Bản thân Kiatisak cũng cho rằng đội U-23 Thái Lan phải đến Qatar sớm hơn một tuần nhằm làm quen thời tiết và khí hậu của Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm