Thi thể người đàn ông chưa rõ danh tích dạt vào bờ biển Nam Định

(PLO)- Thi thể người đàn ông trong tình trạng phân hủy, khoảng 40 tuổi được chính quyền địa phương xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định mai táng theo phong tục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, trao đổi với PLO,ông Huỳnh Thái Phụng- Chủ tịch UBND xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, xác nhận: Chính quyền địa phương này vừa vớt được thi thể người đàn ông chưa xác định danh tính khoảng 40 tuổi, đầu không có tóc, cao 1,7m trôi dạt vào bờ biển của địa phương này.

Theo ông Phụng, trước đó vào ngày 22-5, người dân địa phương phát hiện thi thể bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Người đàn ông này mặc quần lửng, áo cọc tay, không có tóc và khoảng 40 tuổi.

Ngay sau đó người dân thông tin đến Công an xã Hải Chính, công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đến chiều 22-5, Phòng pháp y Công an tỉnh Nam Định đã có kết luận sau khám nghiệm tử thi.

Bờ biển xã Hải Chính nơi phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ trong tình trạng đang phân hủy. Ảnh: CTV

Bờ biển xã Hải Chính nơi phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ trong tình trạng đang phân hủy. Ảnh: CTV

Theo ông Phụng, thi thể được xác định là nam giới, người Việt, khoảng 40 tuổi, cao 1,7 m, không giấy tờ tùy thân, đang trong tình trạng phân hủy, trên đầu không còn tóc, chân mang tất, chỉ còn duy nhất ngón trỏ.

UBND xã Hải Chính đã bỏ ra toàn bộ chi phí và thực hiện mai táng thi thể theo phong tục địa phương tại nghĩa trang nhân dân xã Hải Chính.

Đến chiều 23-5, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi đến người dân các xã lân cận trong huyện, tuy nhiên vẫn chưa có người đến nhận thân nhân.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người đàn ông đuối nước dẫn đến tử vong”, ông Phụng thông tin thêm. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nam Định tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.