Thiên thạch ở Nga bằng 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

Hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 18-2 đưa tin Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố kết luận về thiên thạch rơi ngày 15-2 (giờ địa phương) ở vùng Chelyabinsk (khu vực Ural của Nga).

Theo kết luận của NASA, vụ nổ thiên thạch đạt công suất tương đương 500.000 tấn chất nổ TNT (thay vì 30.000 tấn TNT như thông báo trước), tức gấp 30 lần bom nguyên tử nổ ở Hiroshima hồi tháng 8-1945. Kích thước thiên thạch khi đi vào khí quyển Trái đất có đường kính 17 m (thay vì 15 m như thông báo trước). Thiên thạch nặng 10.000 tấn (thay vì 7.000 tấn), bay với vận tốc 18 km/giây, tức gần 65.000 km/giờ. Thiên thạch bay trên bầu trời khoảng 30 giây trước khi phân rã.

Các nhà khoa học thuộc ĐH Ural thông báo đã tìm thấy khoảng 50 mảnh vỡ thiên thạch gần hồ Chebarkul. Họ xác định các phần tử vật chất trong mảnh vỡ thiên thạch có nguồn gốc ngoài Trái đất, thuộc lớp đá chondrite (tức thành phần đá chiếm đa số, hàm lượng sắt chỉ gần 10%). ĐH Ural quyết định từ nay gọi tên là thiên thạch Chebarkul bởi mảnh vỡ chính của thiên thạch rơi xuống hồ Chebarkul.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm