Ông Medvedev nói về một liên minh có thể thành mối đe dọa quân sự với Nga lớn hơn NATO

(PLO)- Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng EU đang tăng tốc xây dựng năng lực quân sự, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực và trở thành thách thức lớn hơn NATO.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể trở thành mối đe dọa quân sự nghiêm trọng hơn đối với Nga so với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đài RT đưa tin.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Medvedev cho rằng những rạn nứt trong NATO đang ngày càng rõ ràng, dù các đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi liên minh do châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của ông với Iran khó có khả năng trở thành hiện thực.

Ông Medvedev nói EU có thể trở thành mối đe dọa quân sự với Nga lớn hơn NATO.jpg
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, theo ông Medvedev, những bất đồng này lại tạo động lực để các nhà lãnh đạo EU đẩy nhanh việc xây dựng một “thành phần quân sự hoàn chỉnh” độc lập, qua đó báo hiệu sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực.

“EU không còn chỉ là một liên minh kinh tế. Khối này có thể chuyển mình, và khá nhanh chóng, thành một liên minh quân sự thực thụ, công khai đối đầu Nga, và ở một số khía cạnh còn tệ hơn NATO” - ông Medvedev cảnh báo. Ông cho rằng Moscow nên chủ động phản đối việc EU mở rộng thay vì giữ thái độ thụ động.

EU chưa lên tiếng về thông tin trên.

Năm ngoái, EU công bố kế hoạch huy động khoảng 800 tỉ euro đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh cho liên minh. EU cho rằng khoản đầu tư này là cần thiết để nâng cao khả năng răn đe và chuẩn bị cho các kịch bản xung đột cường độ cao trong tương lai.

Tuy nhiên, kế hoạch đang đối mặt nhiều thách thức do áp lực kinh tế và bất đồng giữa các nước thành viên về việc phân bổ hợp đồng quốc phòng.

Theo RT, trong nhiều năm, Moscow chủ yếu coi EU là một dự án kinh tế với vai trò quân sự hạn chế, đồng thời là đối thủ cạnh tranh với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) chứ không giống như NATO - tổ chức mà Nga xem việc mở rộng là mối đe dọa trực tiếp.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhắc lại quan điểm tương tự về Armenia khi gặp Thủ tướng Armenia - ông Nikol Pashinyan. Ông Putin nói Moscow “hoàn toàn bình tĩnh” trước việc quốc gia vùng Kavkaz này hợp tác với EU, nhưng cảnh báo ông Yerevan cuối cùng cũng sẽ phải lựa chọn giữa hội nhập với EU hoặc tham gia EAEU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm