(PLO)- Kết quả của cả hai sự kiện – Hội nghị thượng định G7 và NATO - cho thấy giới hạn của quản trị toàn cầu do phương Tây thống trị và sự phân cực ngày càng sâu sắc.
(PLO)- Trung Quốc cáo buộc rằng tuyên bố chung của NATO tại hội nghị thượng đỉnh của khối tại Madrid “chứa đầy tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến về ý thức hệ”, trong khi Nga nhấn mạnh “sẽ không tin tưởng vào cả Mỹ và EU”.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ công bố khoản viện trợ vũ khí bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, tuyên bố sẽ hỗ trợ Kiev "lâu nhất có thể".
(PLO)- NATO kết thúc hội nghị thượng đỉnh được đánh giá mang tầm lịch sử với nhiều quyết định quan trọng: Chính thức mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập liên minh; công bố khái niệm chiến lược mới nhắm vào Nga, Trung Quốc.
(PLO)- TS. Stephen Bryen, chuyên gia kỳ cựu của Mỹ về chiến lược và công nghệ quốc phòng, cảnh báo ba lý do Mỹ và NATO có thể gặp nguy hiểm nếu cứ mải "rót" vũ khí vào chiến trường Ukraine.
(PLO)- Lần đầu tiên nhóm họp sau 5 năm, lãnh đạo Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ với nhau để đối phó các mối đe dọa do Triều Tiên đặt ra.
(PLO)- Trong Khái niệm chiến lược mới, NATO đã gọi Trung Quốc là “thách thức mang tính hệ thống” đối với liên minh qua hàng loạt hành động đáng quan ngại nhằm phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
(PLO)- Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết nước này đã có một cuộc trao đổi tù nhân với phía Nga vào hôm 29-6, với 144 người được trả lại cho mỗi bên.
(PLO)- Ông Leonid Slutsky đưa ra cảnh báo với Phần Lan và Thụy Điển sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại quyền phủ quyết đối với việc 2 nước Bắc Âu xin tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
(PLO)- Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan – cho biết Mỹ sẽ công bố các đợt triển khai quân dài hạn trên khắp châu Âu nhằm đối phó mối đe dọa từ Nga.
(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này dự kiến tập trung vào vấn đề Ukraine, bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Phần Lan và Thụy Điển, mối đe dọa từ Trung Quốc, cũng như thảo luận về chi tiêu quốc phòng.
(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan – cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng vài tuần tới, song không tiết lộ thời gian cụ thể.
(PLO)- Triều Tiên nhấn mạnh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với Nhật và Hàn Quốc là động thái cho thấy Washington đang xúc tiến thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO ở châu Á.
(PLO)- Theo tờ El Pais, NATO đang có kế hoạch biến Đông Âu thành một “pháo đài” với hàng nghìn binh sĩ và lượng lớn thiết bị quân sự, sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga.
(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng tiếp tục tăng cường vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow.
(PLO)- Hàn Quốc định lập phái bộ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nhằm tăng cường quan hệ với khối này giữa lúc tình hình quốc tế biến động “khó lường”.
(PLO)- Những người biểu tình tức giận trước việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao và lên án sự can dự của khối quân sự NATO vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
(PLO)- Anh nói pháo binh Nga nhiều hơn Ukraine gấp 20 lần ở một số khu vực; Phương Tây nhất trí không cung cấp máy bay tấn công và xe tăng cho Ukraine; Nga tiếp tục khẳng định “không xâm lược Ukraine”, nói chiến dịch quân sự là cách duy nhất.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.