Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi xung đột sắp bước sang tuần thứ sáu.
Fars: Iran bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ
Hãng thông tấn Fars ngày 3-4 dẫn một nguồn tin giấu tên rằng Iran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn 48 giờ.
Nguồn tin nói rằng đề xuất này được chuyển tới Iran thông qua một quốc gia “thân thiện” hôm 2-4. Theo nguồn tin, đề xuất này được đưa ra sau “tình trạng căng thẳng leo thang và những thách thức mà lực lượng Mỹ phải đối mặt trong khu vực”.
Nguồn tin cho biết Washington đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đặc biệt sau một cuộc tấn công của Iran nhằm vào một “kho lực lượng quân sự” của Mỹ trên đảo Bubiyan của Kuwait.
Theo Fars, các đánh giá cho thấy đề xuất này được đưa ra sau khi khủng hoảng trong khu vực leo thang và lực lượng Mỹ gặp “những vấn đề nghiêm trọng” do “đánh giá sai” năng lực quân sự của Iran.
Bản tin cho biết thêm rằng phản hồi của Iran không được đưa ra bằng văn bản mà thể hiện qua việc tiếp tục các cuộc tấn công trên chiến trường.
Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.
Thông tin Iran bác đề xuất ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong khu vực.
Rạng sáng 4-4, Bộ Nội vụ Bahrain đưa tin về 4 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị hư hại ở khu vực Sitra sau khi mảnh đạn rơi xuống từ vụ bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ ở thủ đô Tehran và việc kích hoạt hệ thống phòng không trong đêm 3, rạng sáng 4-4.
Iran nói bắn hạ máy bay Mỹ bằng “hệ thống phòng thủ tiên tiến mới”
Sau thông tin rằng Iran ngày 3-4 đã bắn hạ một tiêm kích F-15 của Mỹ (phía Iran cho là tiêm kích F-35), ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran nói rằng vụ bắn hạ máy bay Mỹ cho thấy rõ “những tuyên bố sai sự thật” của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đã phá hủy hệ thống phòng không của Iran.
Truyền thông Mỹ đưa tin rằng một phi công Mỹ đã được giải cứu sau khi tiêm kích F-15 bị bắn rơi, phi công còn lại vẫn chưa được tìm thấy.
Phát biểu trên truyền hình Iran, ông Zolfaghari nói rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bằng “hệ thống phòng thủ tiên tiến mới” của Iran.
Ông Zolfaghari nói thêm rằng “một máy bay chiến đấu hiện đại của đối phương cũng đã bị nhắm mục tiêu ở phía nam đảo Qeshm, và rơi xuống vùng biển giữa đảo Qeshm và đảo Hengam”. Quân đội Iran sau đó nói rằng máy bay này là cường kích A-10 của Mỹ.
Truyền thông Mỹ đưa tin rằng chiếc A-10 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công mất tích sau vụ F-15 bị bắn rơi. Chiếc A-10 được cho là đã bay được tới không phận Kuwait trước khi rơi xuống. Phi công đã nhảy dù an toàn.
Ngày 3-4, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad-Bagher Ghalibaf lên tiếng về việc Mỹ mở chiến dịch tìm kiếm phi công sống sót từ tiêm kích bị Iran bắn hạ.
“Sau khi ‘đánh bại’ Iran 37 lần liên tiếp, cuộc chiến không chiến lược tuyệt vời mà họ phát động giờ đã bị hạ cấp từ ‘thay đổi quyền lực’ xuống còn: ‘Này! Có ai tìm giúp phi công của chúng tôi không? Làm ơn?’” - ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng việc tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn hạ sẽ không ảnh hưởng các cuộc đàm phán với Iran.
Đài CNN ngày 3-4 dẫn nguồn tin rằng Israel đã hoãn một phần các cuộc tấn công dự kiến vào Iran để tránh cản trở hoạt động tìm kiếm – cứu nạn sau vụ tiêm kích của Mỹ bị bắn rơi.
Theo hai nguồn tin Israel, Tel Aviv cũng đã đề nghị hỗ trợ tình báo cho chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn, dù hoạt động này vẫn chủ yếu do phía Mỹ đảm nhiệm.
HĐBA LHQ hoãn bỏ phiếu về đề xuất liên quan eo biển Hormuz sang tuần tới
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất nhằm đảm bảo tự do lưu thông qua eo biển Hormuz, hãng Reuters ngày 3-4 dẫn lời các nhà ngoại giao.
Cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 3-4, sau đó được dời sang ngày 4-4. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao cho biết việc bỏ phiếu đã bị hoãn sang tuần tới và hiện chưa có lịch mới.
Phái đoàn Bahrain tại LHQ chưa phản hồi ngay lập tức về lý do trì hoãn.
Dự thảo nghị quyết, nếu được thông qua, sẽ cho phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” để đảm bảo hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Nghị quyết cũng cho phép triển khai hành động hải quân tại khu vực này.
Đề xuất này được cho là vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc, Nga và một số nước khác. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông hôm 2-4 rằng động thái này sẽ “hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực trái phép và bừa bãi, điều chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang tình hình và gây ra những hậu quả nghiêm trọng”.