Hoãn phiên xử do bị cáo đau bụng

Tại phiên xử, khi công tố viên công bố xong bản cáo trạng, chuẩn bị đến phần xét hỏi, bị cáo liên tục ôm bụng kêu la bị đau, không thể tiếp tục trả lời. Sau khi hội ý, tòa đã quyết định như trên.

Theo hồ sơ, trong quá trình làm ăn, Quyên gây dựng được lòng tin với bà Đặng Thị Liên. Sau đó, Quyên nói dối là đang cùng hợp tác với các tập đoàn kinh doanh lúa mì và đang thiếu vốn nhờ bà Liên giúp đỡ. Tin lời, bà Liên đã chuyển hơn 11 tỉ đồng cho Quyên để kinh doanh. Quyên lấy số tiền trên trả nợ, mua đất. Đến nay Quyên mới trả cho bà Liên 1 tỉ đồng và không còn khả năng thanh toán. Theo luật sư của bà Liên, vì bị Quyên lừa đảo mà bà Liên tán gia bại sản, gia đình tan vỡ...

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm