Nhiều tỉnh, thành khẩn trương đưa gói 26.000 tỉ đến với dân

Đến cuối ngày 16-7, đại diện nhiều tỉnh, thành cho hay đã lên kế hoạch và sẽ khẩn trương triển khai cấp tiền hỗ trợ cho người dân từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ trong những ngày tới.

Đồng Tháp: Người bán vé số được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Cụ thể, trong ngày 16-7, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh do thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Theo số liệu thống kê, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Đồng Tháp là 30.576 hộ với 110.577 nhân khẩu. Mức hỗ trợ là 15 kg gạo/người/tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 24,8 tỉ đồng từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy định trong tháng 7 này.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng thống nhất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp được hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh tạm ngưng bán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 12-7. Số lượng người bán vé số bị ảnh hưởng là 8.600 người. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người, tổng kinh phí khoảng 12,9 tỉ đồng.

Các tỉnh, thành sẽ triển khai cấp tiền hỗ trợ cho người khó khăn từ gói
26.000 tỉ đồng của Chính phủ trong những ngày tới. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tịch Cần Thơ: “Không được chậm trễ”

Ngày 16-7, trao đổi với PV, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: TP đã có kế hoạch và triển khai họp trực tuyến để triển khai và giao các phần việc cụ thể cho các sở, ngành có liên quan để thực hiện hỗ trợ người dân.

“Quan điểm chỉ đạo của TP là khẩn trương để sớm hỗ trợ ngay, không được chậm trễ vì đây là cách chia sẻ khó khăn với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19” - ông Trường nói.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc rà soát các đối tượng thực hiện hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND các quận, huyện đang khẩn trương rà soát các đối tượng được hỗ trợ để báo cáo về sở trước ngày 20-7. Cạnh đó, sở đã dự thảo văn bản xác định tiêu chí, đối tượng, mức tiền hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với NLĐ không có hợp đồng lao động (lao động tự do) và các đối tượng đặc thù khác và tổ chức cuộc họp, gửi văn bản lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành cấp TP và UBND quận, huyện.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, các cơ quan đang hướng dẫn NLĐ và người sử dụng lao động lựa chọn hình thức thông báo, nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ thích hợp trong các hình thức: Nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia... “Những hình thức này vừa tiện lợi, đảm bảo đúng quy định, vừa thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19” - đại diện Sở LĐ-TB&XH nói.

Cà Mau: Chi cấp cho dân cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật

Tại Cà Mau, chiều 16-7, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, cho biết trong chiều cùng ngày, tiền hỗ trợ sẽ đến với đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. “Địa phương nào đã lên danh sách đến đâu sẽ tiến hành chi cấp ngay theo danh sách đó, không phải chờ đầy đủ. Các sở, ngành đã thống nhất sẽ chi cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật” - ông Thanh nói.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, cho hay đã có tờ trình đến UBND tỉnh để triển khai sớm nhất gói hỗ trợ những người bán vé số dạo. Theo ông Hải, toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 3.000 người bán vé số dạo, phần lớn là người nghèo, khó khăn.

Với gói hỗ trợ cho người bán vé số, lao động tự do không hợp đồng, các sở, ngành của tỉnh đã thống nhất mức hỗ trợ 50.000 đồng/người, chi hỗ trợ một lần cho 15 ngày, tức mỗi người sẽ được nhận 750.000 đồng.•

 

Đà Nẵng, Quảng Nam: Sẽ triển khai nhanh nhất có thể

Ngày 16-7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, cho biết sở đã họp, lấy ý kiến các ngành, các địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ cho NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

“Sở đã hoàn chỉnh kế hoạch và trình UBND TP, dự kiến đầu tuần tới ủy ban sẽ họp và ban hành. Tinh thần là sẽ triển khai nhanh nhất có thể để hỗ trợ kịp thời cho NLĐ khó khăn” - ông An nói.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã có tờ trình UBND TP về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ kinh doanh và NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến hơn 92.000 người dân sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí đề xuất hơn 92 tỉ đồng.

Tại tỉnh Quảng Nam, ngày 16-7, ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh này đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các cơ quan, đơn vị xác định và thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao. Đồng thời quá trình thực hiện có sự tham gia, giám sát, phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam và hội, đoàn thể các cấp.

“Đảm bảo nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. NLĐ được hỗ trợ một lần bằng tiền chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia” - bản kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam nêu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.