Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm Nhà máy điện Phú Mỹ

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm hỏi, động viên nhân viên vận hành các Nhà máy điện Phú Mỹ đang tập trung sản xuất điện mùa khô năm 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng vận hành các Nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ đang nỗ lực đảm bảo nguồn điện cung ứng cho Hệ thống điện Quốc gia trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Trong chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và Đoàn công tác đã trực tiếp đến Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Trung tâm Điện lực Phú Mỹ xem xét, tình hình vận hành sản xuất, sửa chữa của các nhà máy.

Thứ trưởng cũng gặp gỡ, động viên cán bộ, công nhân viên ca vận hành và người lao động đang làm việc tại các nhà máy điện, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể người lao động EVNGENCO3 trong việc duy trì vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia.

nhiet-dien-phu-my.png
Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia tiếp đoàn công tác Bộ Công thương tại Phòng kiểm soát trung tâm Nhà máy điện Phú Mỹ 1.

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã báo cáo nhanh về tình hình sản xuất điện của Tổng Công ty trong 3 tháng đầu năm 2026, cũng như kế hoạch vận hành các nhà máy điện trong các tháng cao điểm mùa khô sắp tới.

Theo đó, các đơn vị phát điện trực thuộc EVNGENCO3 đang duy trì độ khả dụng cao và vận hành đảm bảo an toàn, nhất là các tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, luôn sẵn sàng khởi động, tăng tải, nhanh chóng đáp ứng tốt mọi phương thức huy động của NSMO.

Qua chuyến thăm Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Thứ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận những nỗ lực của Tổng Công ty Phát điện 3 và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong việc đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao kỷ luật trong công tác vận hành, tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, các giải pháp chủ động cung ứng, dự phòng đủ nhiên liệu nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả trong cao điểm mùa khô năm 2026, góp phần giữ vững an ninh năng lượng Quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm