Thủ tướng yêu cầu phấn đấu khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trong tháng 6

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác trong quý IV-2026, đồng thời đẩy nhanh các tuyến giao thông kết nối, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối ngày 29-3.

Đánh giá hiệu quả sân bay Long Thành

Theo đó, Thủ tướng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hiệu quả dự án. Việc đánh giá không chỉ dừng ở hiệu quả tài chính mà còn phải làm rõ lợi ích của một sân bay chiến lược, có vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt với khu kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn các hiệu quả từ dịch vụ phi hàng không và hệ sinh thái hàng không như dịch vụ, du lịch, đô thị, logistics, kinh tế hàng không, cũng như hiệu quả trong bảo đảm an ninh, quốc phòng và nâng cao vị thế quốc gia. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khai thác phù hợp, tối ưu hiệu quả dự án.

san-bay-long-thanh.jpg
Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Đối với các hạng mục quan trọng như đài kiểm soát không lưu, đường băng, sân đỗ, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, đường băng số 2 vừa được bổ sung vào dự án hiện mới đạt khoảng 65%, cần hoàn thành đồng bộ với toàn dự án theo tiến độ đã cam kết.

Các công trình phục vụ cơ quan quản lý nhà nước được giao cho các bộ là cơ quan chủ quản, chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đấu nối, phòng cháy chữa cháy, hoàn tất thủ tục bàn giao để đưa vào sử dụng, hoàn thành trong tháng 4.

Đối với các hạng mục phụ trợ thuộc dự án thành phần 4 như hangar, ga hàng hóa, công trình thương mại mặt đất, công trình cung cấp suất ăn…, Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Đặc biệt, các hạng mục cần thiết phục vụ khai thác thương mại phải hoàn thành trong tháng 8.

Điều chỉnh tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành

Với hạng mục nhà ga, Thủ tướng cho rằng đây là hạng mục đường găng, có tính quyết định đến mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong quý IV/2026.

Để bảo đảm tiến độ chung, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bộ Tài chính được giao khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV theo quy định, hoàn thành trước ngày 15-4.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, ACV và các cơ quan liên quan được yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thanh toán khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu. Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, đồng thời có giải pháp thanh toán kịp thời cho các nhà thầu thực hiện đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao thành lập ngay các tổ công tác để xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến thanh toán khối lượng hoàn thành, cũng như các vấn đề về nguồn cung, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Về hệ thống giao thông kết nối, tiến độ triển khai các tuyến đường bộ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay được đánh giá là khả thi.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo cam kết.

Đối với kết nối bằng đường sắt, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trong tháng 6-2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành đã khởi công đầu năm 2026.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên kéo dài qua trung tâm tỉnh đến Long Thành, phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Trong quá trình triển khai, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai cần thống nhất về giải pháp, công nghệ nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, liên thông giữa các dự án.

Hướng tới phát triển thành phố sân bay

Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng tại khu vực sân bay trong năm 2026.

Việc này nhằm hình thành hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại, đồng bộ, gồm khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, hậu cần kỹ thuật, logistics, khu phi thuế quan và các dịch vụ tài chính hỗ trợ, hướng tới phát triển “thành phố sân bay Long Thành”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm