Thường trực Thành uỷ TP.HCM nói về việc mua tin về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Thường trực Thành uỷ TP.HCM kỳ vọng việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là để đẩy lùi nạn này, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, ngại trách nhiệm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM vừa ban hành Quy định 1629 về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn TP. Quy định này nhận được sự quan tâm của dư luận ngay sau khi ban hành.

Chiều 31-10, Thường trực Thành uỷ TP.HCM đã thông tin sơ bộ về quy định này.

Kế thừa Quy định 1374

Theo đó, Quy định nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người cung cấp thông tin, tham gia cùng chính quyền trong công cuộc phòng - chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại địa bàn.

Về quy định 1629, Thường trực Thành uỷ TP.HCM nhìn nhận, đây là việc hết sức bình thường của tập thể Thường trực Thành uỷ TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM. Quy định được ban hành với mong muốn có kết quả và vì mới ban hành nên chưa đánh giá hiệu quả, và nó không phải là cây đũa thần mang lại giá trị ngay tức khắc.

"TP.HCM muốn đưa chủ trương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng đi vào cuộc sống, và phải có nhiều giải pháp kế hoạch chương trình triển khai. Năm 2022, ban chỉ đạo PCTNTC được thành lập. Đến nay, TP căn cứ trên quy định của Trung ương và kinh nghiệm của một vài tỉnh, thành để ban hành quy định này, trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất cao trong Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM"- Thường trực Thành uỷ TP.HCM nêu quan điểm.

Theo Thường trực Thành uỷ, ngoài việc dựa vào quy định của Trung ương, Quy định cũng kế thừa Quy định 1374 về việc khuyến khích vai trò của các cơ quan dân cử, của nhân dân, đề cao vai trò giám sát của người dân.

Ban chỉ đạo PCTNTC đánh giá quy định 1374 phát huy hiệu quả tốt và thấy cần thiết ban hành quy định mới, với mục tiêu là nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân, người cung cấp thông tin, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên TP và cơ quan xử lý, giải quyết thông tin đó.

"Thường trực Thành uỷ TP.HCM muốn đẩy thêm một bước trong công tác phòng, chống tham nhũng bằng quy định này, với mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên TP, phát huy vai trò của nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng của TP"- Thường trực Thành uỷ TP.HCM thông tin.

Kỳ vọng Quy định 1629 sẽ phòng ngừa, răn đe, cảnh báo tốt hơn cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt chủ trương của TP mà Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhiều lần quán triệt. Đó là mỗi cán bộ, đảng viên hãy làm tốt và làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình, song song đó là góp phần cùng TP thực hiện chủ đề năm qua trong việc xây dựng TP.HCM, cùng đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư… góp phần chung vào công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM.

Khi chủ trương đề ra, Thành uỷ TP.HCM mong muốn sẽ đạt hiệu quả ở các nội dung cụ thể: Đảm bảo tính hợp lý, phù hợp để quy định đi vào thực tiễn cuộc sống, sự vận hành của các cơ quan được giao nhiệm vụ, sự đồng hành, tin tưởng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.

"Mong muốn thật sự là quy định này cùng các quy định khác sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển, xây dựng TP vững mạnh, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời với đó là hạn chế, đẩy lùi cán bộ né tránh, đùn đẩy, ngại trách nhiệm"- Thường trực Thành uỷ khẳng định lại.

to-cao-tham-nhung.jpg
Thường trực Thành uỷ TP.HCM cũng ban hành quy trình bảo vệ người cung cấp cũng được ban hành rất chặt chẽ. Ảnh: PLO

Kỳ vọng sẽ khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm

Về mức tiền mua tin là 10 triệu đồng, phía Thường trực Thành uỷ TP nói dựa vào quy định của Trung ương và lấy mức tối đa là 10 triệu. Quy định cũng nêu rõ việc xem xét nguồn tin đặc biệt quan trọng, hiệu quả xử lý và việc người dân, cán bộ, đảng viên tham gia cung cấp thông tin chính thống, trung thực để phòng chống tiêu cực với mục tiêu là muốn xây dựng, đấu tranh là chính chứ không phải chỉ là kiếm tiền.

Về vai trò của người dân, Thành uỷ TP.HCM cho rằng mọi việc mà dân đồng thuận thì sẽ hiệu quả, đây cũng là hình thức để khuyến khích người dân cùng chung tay với chính quyền TP trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy trình bảo vệ người cung cấp cũng được ban hành rất chặt chẽ. Từ trước tới nay khi chưa có quy định này thì TP cũng đã có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, bảo vệ những người cung cấp thông tin tố giác. Với quy định mới này, Thường trực Thành uỷ muốn tăng cường tinh thần đấu tranh, một mặt vừa bảo vệ cán bộ, một mặt là đấu tranh với những cán bộ lợi dụng sự chưa rõ ràng trong quy định của pháp luật để trục lợi.

Thường trực Thành uỷ TP.HCM cho hay: "Quy định mới này được ban hành, với mong muốn là sự phòng ngừa, răn đe, tăng cường công tác phòng ngừa để cán bộ, đảng viên làm tốt làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình".

Cùng đó, gắn với thực hiện chủ đề năm của Đảng bộ TP.HCM là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”

Thường trực Thành uỷ TP bày tỏ hy vọng với tinh thần trách nhiệm vì TP.HCM, quy định sẽ phần nào thúc đẩy cho cán bộ TP tiếp tục năng động, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, góp phần thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Khi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập vào năm 2022, đã có nhiều giải pháp, nội dung để vận hành ban này cho tốt.

“Đây là một trong những giải pháp để tăng cường hiệu quả, tăng cường niềm tin trong dân”- Thường trực Thành uỷ TP.HCM cho hay.

Sau 5 năm thực hiện Quy định 1374, TP.HCM tiếp nhận 9.864 thông tin, từ cử tri 21,95%; giám sát của các cơ quan dân cử là 16,45%; tin khiếu nại tố cáo chiếm gần 50%; từ cơ quan báo chí là 12,15%.

TP.HCM đã xử lý 9.609 thông tin, đạt 97,42%; xử lý kỷ luật về mặt đảng là 15 tổ chức đảng, 405 đảng viên, chính quyền là 453 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm