(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vừa công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh có 15 thành viên. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng ban.
(PLO)- Thủ tướng nhận định báo chí là vũ khí sắc bén trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được Đảng triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.
(PLO)- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bí thư Phạm Viết Thanh làm Trưởng ban là sự nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương.
(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng làm Trưởng ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
(PLO)- Cử tri Quận Lê Chân, TP Hải Phòng mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các văn bản pháp luật, hoàn thiện pháp luật về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan sớm kết thúc điều tra, xử lý bốn vụ án, bảy vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực phát hành trái phiếu, chứng khoán, bất động sản.
(PLO)- Các cơ quan đã phối hợp tham mưu đưa 965 vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ, trong đó Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 171 vụ án, 130 vụ việc.
(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng… dự Hội nghị.
(PLO)- Từ sau Phiên họp 19 vào tháng
1-2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đến
nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện,
xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh,
có nhiều chuyển biến tích cực.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.