(PLO)- Rừng sản xuất mà các bị cáo hủy hoại thuộc sở hữu Nhà nước, giao cho UBND xã quản lý, do đó phải xác định UBND xã tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân sự.
(PL)- Công an huyện M’Đrắk đã khởi tố 10 người về tội hủy hoại rừng, trong đó chín người bị bắt tạm giam, một người bị bệnh nên được bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh.
(PL)- Tìm hiểu thực tiễn xử lý hình sự hành vi cưa gỗ trắc trong rừng đặc dụng Đắk Uy, PV Pháp Luật TP.HCM phát hiện nhiều vụ tòa xét xử về tội hủy hoại rừng chứ không phải tội trộm cắp tài sản...
(PL)- Mấu chốt của vụ án là thửa đất bị
chặt hạ cây rừng, bị đốt có nằm trong ranh giới vườn quốc gia hay không.
Nếu không nằm trong ranh giới vườn quốc gia thì các bị cáo vô tội và
ngược lại...