TP Hồ Chí Minh: Chưa tận dụng tốt cơ chế phát triển sạch

(PL)- “TP.HCM có tới 800 doanh nghiệp đủ khả năng tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch khí CO2 nhưng hiện rất ít doanh nghiệp quan tâm đến nguồn lợi trên”.

Đó là nhận xét của ông Phùng Chí Sỹ, Quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC, thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN), tại hội thảo Tiềm năng áp dụng cơ chế phát triển sạch (CDM) tổ chức hôm qua (26-6) tại Bình Dương.

Theo ông Sỹ, nguyên nhân chậm triển khai các dự án CDM là do chỉ tiêu phải giảm 10 tấn CO2/doanh nghiệp/năm mà quốc tế đưa ra là quá cao, trong khi phần lớn ở TP.HCM là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, việc tuyên truyền vấn đề này ở nước ta nói chung chưa hiệu quả nên doanh nghiệp chưa đánh giá được khả năng của mình cũng như nguồn lợi khi tham gia các dự án CDM. “Nếu còn triển khai với tốc độ chậm thì TP.HCM sẽ mất đi nguồn lợi hàng trăm ngàn USD mỗi năm” - ông Sỹ nói.

Ông Mrinal K. Ghose, Đại học Mines (Ấn Độ), cho biết trên thế giới, khí thải đang trở thành món hàng có giá trị đối với nhiều doanh nghiệp. Việc hình thành thị trường buôn bán khí thải giúp các nước đang phát triển vừa thực hiện cam kết giảm khí thải, vừa đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm