Chiều 2-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tại họp báo, ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, cho biết chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI) của thành phố đã tăng 11 bậc, đạt vị trí 84 toàn cầu. Đặc biệt, TP.HCM được kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng đáng kể trong hai đến ba năm tới.
Theo ông Richard D. McClellan, sự cải thiện thứ hạng này đến từ ba động lực chủ đạo. Thứ nhất là định hướng chính sách nhất quán ở tầm quốc gia. Bộ Chính trị và Quốc hội đã cam kết rõ ràng trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế, gửi tín hiệu mạnh mẽ đến cộng đồng đầu tư.
Thứ hai, lộ trình thể chế đang dần định hình. Khung pháp lý, cấu trúc quản trị và phương thức cấp phép làm nền tảng cho IFC ngày càng rõ nét. Thứ ba, mức độ tham gia quốc tế được nâng lên. Việt Nam đang đối thoại chủ động, sâu rộng hơn với các định chế tài chính và nhà đầu tư toàn cầu.
“Những gì bảng xếp hạng phản ánh chính là sự công nhận của quốc tế đối với các định hướng chính sách đúng đắn và nỗ lực giao lưu bền bỉ mà chúng ta đã xây dựng” – ông Richard D. McClellan thông tin.
Thời gian tới, CEO Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, có thể dự liệu trước. Ông cho rằng cần có quy trình cấp phép hiệu quả, cấu trúc quản trị đáng tin cậy và cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp thông lệ quốc tế.
Đồng thời, thành phố cần tăng cường khả năng chuyển đổi ngoại hối, quyền hồi hương vốn và kết nối hiệu quả với hệ thống ngân hàng quốc tế. Ông McClellan chia sẻ, câu hỏi đầu tiên của nhà đầu tư luôn là liệu họ có thể chuyển dịch và rút vốn tự do khi có nhu cầu hay không. Ngoài ra, cần phát triển thị trường vốn, dịch vụ quản lý tài sản, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.