Trại giam Kênh 7 công bố quyết định đặc xá cho 26 phạm nhân

(PLO)- Các phạm nhân được đặc xá lần này đều đã trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt về sự cải tạo tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật.

Sáng 1-10, Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đợt này, Trại giam Kênh 7 đã rà soát và lập danh sách đề nghị đặc xá cho 26 phạm nhân đủ điều kiện.

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 trao Quyết định đặc xá cho 26 phạm nhân đủ điều kiện. Ảnh: VĂN VŨ

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân khi được đặc xá, Trại giam Kênh 7 cũng đã tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, truyền đạt cho các phạm nhân kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội và phổ biến tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, các cán bộ quản giáo cũng đã tuyên truyền, giáo dục để các phạm nhân nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng, những người được đặc xá có thể xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Cán bộ quản giáo Trại giam Kênh 7 làm thủ tục cho phạm nhân được đặc xá. Ảnh: VĂN VŨ

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh đây không chỉ là sự miễn giảm hình phạt; mà còn là sự khuyến khích, động viên đối với các phạm nhân cải tạo tốt, thực hiện đúng quy định và có tinh thần phục thiện.

Đại tá Lê Thế Tý chia sẻ trong thời gian qua, Trại giam Kênh 7 luôn chú trọng đến việc giáo dục và cải tạo phạm nhân. Qua đó, giúp họ nhận ra sai lầm và có định hướng đúng đắn khi trở về với xã hội.

Cũng theo Giám thị Trại giam Kênh 7, các phạm nhân được đặc xá lần này đều đã trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt về sự cải tạo tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật.

Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Kênh 7, công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 26 phạm nhân đang chấp hành án. Ảnh: VĂN VŨ

Anh Trương Văn Mến (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) là một trong 26 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Kênh 7 được đặc xá đợt này. Anh Mến nhận án 13 năm tù tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ, đến ngày được đặc xá anh Mến đã thụ án gần 9 năm tù.

“Điều mong mỏi lớn nhất của mỗi phạm nhân là đến ngày được trả tự do. Khi được biết mình đủ điều kiện để được xét đặc xá tôi rất vui vì được ra tù sớm hơn, được trở lại với gia đình, người thân và công việc" - anh Mến vui mừng nói.

Phạm nhân tại Trại giam Kênh 7 được dạy nghề trước khi về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo Thượng tá Đinh Thị Thanh Khiết, Đội trưởng Đội Giáo dục, hồ sơ Trại giam Kênh 70, đơn vị đã triển khai công tác phổ biến cho các phạm nhân biết về Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Theo đó, các phạm nhân tự liên hệ bản thân, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn. Những phạm nhân nào đủ điều kiện được đặc xá thì sẽ hướng dẫn cho họ viết đơn đề nghị đặc xá.

Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, Trại Giam Kênh 7 cũng tuyên truyền, giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Từ đó, các phạm nhân yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy trại giam để sớm được trở về với gia đình và hòa nhập xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới