Hơn 70 năm tù cho 13 thanh niên truy sát đối thủ trong đêm

(PLO)- Nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát đối thủ bị xét xử về tội giết người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 30-9, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án giết người.

truy sát đối thủ (4).JPG
HĐXX tuyên phạt 13 bị cáo truy sát đối thủ trong đêm về tội giết người. Ảnh: LÊ ÁNH

Các bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ gồm: Cao Thành Đạt, Nguyễn Trọng Vỷ, Bùi Nguyễn Quốc Huy, Phạm Lê Thanh Tuấn, Trần Nguyễn Đăng Khoa (cùng sinh năm 2003), Phạm Lê Thanh Tài, Nguyễn Minh Quân ( cùng sinh năm 2005), Phạm Quốc Khánh (sinh năm 2006), Nguyễn Trọng Lâm (sinh năm 2005), Nguyễn Minh Phú (sinh năm 2007), Phan Quốc Triệu (sinh năm 2003), Đoàn Nguyễn Thiên Phúc (2002 tuổi) và Huỳnh Ngọc Hiếu (sinh năm 2004). Thời điểm gây án, có bị cáo còn chưa đủ 18 tuổi.

Trong phiên xử ngày 23-9, HĐXX đã nghị án kéo dài, đến ngày hôm nay mới tuyên án.

Cụ thể, bị cáo Cao Thành Đạt là người cầm đầu bị tuyên mức án cao nhất là 9 năm tù về tội giết người. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 3 năm đến đến 7 năm tù, cùng về tội giết người. Tổng cộng 13 bị cáo nhận mức án 70 năm 6 tháng tù.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 23-9 các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo cho rằng do còn trẻ suy nghĩ còn nông nổi, bồng bột nên đã hùa theo nhau để đi đánh nhau. Thời điểm gây án, các bị cáo đều chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc mình gây ra.

Trong phần tranh luận, các bị cáo và các luật sư bào chữa đều cho rằng, các bị cáo không cố ý giết người, hành vi này chỉ là cố ý gây thương tích. VKS truy tố về tội giết người là quá nặng so với hành vi, mức độ, tính chất sự việc.

Phía VKS thì vẫn bảo vệ quan điểm của mình, hành vi của các bị cáo là rất manh động, hung hãn cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người nên truy tố về tội giết người.

Trong phần luận tội, VKS đề nghị mức án cao nhất cho các bị cáo là từ 9 đến 11 năm tù, mức án thấp nhất từ 5 đến 6 năm tù.

Theo cáo trạng, khuya ngày 2-8-2022 nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Hữu Cảnh đi nhậu về đến trước cổng khu nhà trọ thuộc phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương). Đúng lúc này, nhóm của Cao Thành Đạt đi xe máy ngang qua.

Thấy nhóm của Đạt, Cảnh chửi tục và vẫy tay ra hiệu hướng về nhóm của Đạt.

Lúc này, Cao Thành Đạt nghĩ rằng nhóm của Nguyễn Hữu Cảnh khiêu khích và thách thức đánh nhau nên đã đi rủ thêm 11 bị cáo còn lại đi “xử” nhóm của Cảnh.

Trên đường đi, nhóm của Đạt mang theo nhiều khúc gỗ làm hung khí.

Khi quay lại khu nhà trọ, một số thành viên trong nhóm của Đạt đứng giữ xe bên ngoài, số còn lại lao vào đuổi đánh nhóm của Cảnh. Thấy vậy, nhóm của Cảnh bỏ chạy toán loạn.

Khi truy đuổi vào hành lang nhà trọ, nhóm của Đạt thấy anh Võ Đông Đông đang đứng gần cổng nhà trọ xem sự việc. Tưởng anh Đông là một thành viên trong nhóm của Cảnh nên cả nhóm lao vào đánh tới tập.

Sau khi gây án nhóm của Đạt đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Đông được người dân đưa đi cấp cứu với thương tích 20 %.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm