Xúc phạm người khác trên Facebook, bị tòa tuyên bồi thường hơn 23 triệu đồng

(PLO)- TAND huyện Nhà Bè đã tuyên buộc bị đơn phải gỡ bỏ các bài đăng, bồi thường cho nguyên đơn hơn 23 triệu đồng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (30-9), TAND huyện Nhà Bè, TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Phan Thanh Bảo Ngọc (SN 1993, huyện Nhà Bè, TP.HCM, tên gọi khác “Tuệ Nghi”) và bị đơn là bà LNNL (SN 1992, quận Ba Đình, Hà Nội).

Bị đơn vắng mặt

Tại phiên tòa hôm nay, phía bị đơn là bà LNNL vắng mặt. Trước đó, bà LNNL cũng vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng.

TAND-huyen-nha-be.jpg
Luật sư và đại diện nguyên đơn tại toà. Ảnh: YC

Theo đơn khởi kiện của bà Ngọc, bà thường xuyên ký kết hợp đồng truyền thông với các công ty, nhãn hàng. Tháng 11-2023, khi bà Ngọc đang thực hiện quảng bá cho một số dự án thì xuất hiện nhiều bình luận trên trang mạng xã hội Facebook với lời lẽ vu khống, xúc phạm, xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình và công việc. Tìm hiểu các bình luận trên trang cá nhân, bà Ngọc biết được nguồn gốc của các bình luận trên xuất phát từ loạt tài khoản của bà LNNL…

Bà LNNL còn liên tục đăng các bài viết không đúng sự thật, xúc phạm bà Ngọc. Những bài viết này thu hút hàng ngàn lượt like, share, bình luận… đã xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của bà Ngọc.

Vì vậy, tháng 12-2023, bà Ngọc gửi đơn khởi kiện bà LNNL đến TAND huyện Nhà Bè.

Tại tòa, trình bày các yêu cầu khởi kiện, đại diện nguyên đơn yêu cầu tòa buộc bà LNNL chấm dứt ngay hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của bà Ngọc (Tuệ Nghi).

Cụ thể, bà Ngọc yêu cầu bà LNNL ngay lập tức gỡ bỏ, thu hồi toàn bộ bài đăng trên các trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok) và công khai xin lỗi, cải chính trên trang báo điện tử và 3 kỳ liên tiếp trên 3 tờ báo giấy.

Đồng thời, bà LNNL phải bồi thường tổn thất về tinh thần 10 lần mức lương cơ sở là hơn 23 triệu đồng.

Sau đó, phía nguyên đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày, cung cấp các chứng cứ và đưa ra các lập luận.

Tại tòa, VKS cho rằng từ các vi bằng và các chứng cứ có trong hồ sơ cho thấy việc bà LNNL đăng tải các bài viết đã xâm phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của bà Ngọc nên yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc là có cơ sở. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc.

Tòa chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn

Sau khi nghe phía nguyên đơn đưa ra các lập luận, xem xét các chứng cứ, hồ sơ có trong vụ án, HĐXX đã chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Cụ thể, tòa buộc bà LNNL chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà Ngọc (Tuệ Nghi). Buộc bà LNNL phải gỡ bỏ toàn bộ các bài viết xúc phạm và làm hưởng đến uy tín, danh dự của bà Ngọc trên các trang cá nhân Tiktok và Facebook do bà LNNL làm chủ tài khoản. Buộc bà LNNL công khai xin lỗi bà Ngọc trên trang Facebook và Tiktok của bà LNNL.

Đồng thời, buộc bà LNNL bồi thường thiệt hại, tổn thất về tinh thần của bà Ngọc với số tiền hơn 23 triệu đồng.

Bà LNNL cũng kiện nhưng sau đó rút đơn

Trước đó, bà LNNL cũng khởi kiện bà Phan Thanh Bảo Ngọc (Tuệ Nghi) yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân và công khai xin lỗi tại TAND quận Ba Đình (Hà Nội).

Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, bà LNNL đã nộp đơn xin rút toàn bộ đơn khởi kiện và hồ sơ, chứng cứ, tài liệu kèm theo với lý do cần phải xác minh, thu thập bổ sung hồ sơ, chứng cứ, tài liệu nhằm chứng minh cho các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Vì vậy, thay vì mở phiên tòa như dự kiến (ngày 15-7-2024), TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự với lý do nguyên đơn LNNL có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm