Trăm sự nhờ HLV Shin Tae-yong đổi “vận bạc” của Indonesia

Đây là lần thứ sáu Indonesia vào chung kết và liệu HLV Shin Tae-yong có đổi “vận bạc” cho Indonesia được không?

HLV Shin Tae-yong, người đã giúp các cầu thủ trẻ Indonesia tiến bộ cực nhanh và cũng là nhân vật quan trọng trong việc giúp Indonesia đổi vận.
Ảnh: GETTY IMAGES

Trông chờ HLV Shin Tae-yong khi ông đã có dấu ấn rõ rệt với dàn cầu thủ trẻ của Indonesia, giúp họ càng đá càng tự tin và thực thi đấu pháp rất tốt. Ông Shin không chỉ thổi lửa cho các cầu thủ Indonesia như ở World Cup 2018 ông từng thổi lửa cho các cầu thủ Hàn Quốc chiến thắng đội tuyển Đức, mà còn là một nhà chiến lược tài ba. Mỗi một trận đấu với một đối thủ ông đều tạo ra những bất ngờ bởi không rập khuôn một lối chơi. Với Việt Nam, ông áp dụng “xe buýt hai tầng” và lối đá rát nhưng để thắng đậm Malaysia, ông lại chọn lối chơi tấn công ào ạt và khoét sâu hai cánh đối thủ. Sang hai lượt với Indonesia lại là miếng đánh khác khai thác vào đúng những điểm yếu của chủ nhà… Và cũng phải thừa nhận rằng HLV người Hàn Quốc này có cả vận may khi song hành cùng bóng đá Indonesia. Chẳng hạn trận lượt về bán kết với Singapore là nhiều cầu thủ chủ nhà tự sát khiến mất người còn Indonesia cứ càng đá càng sung.

Công bằng mà nói thì Indonesia thua Thái Lan nhiều mặt. Đá rát nhưng độ “gấu” và tiểu xảo thì không thể bằng những cầu thủ Thái Lan. Thậm chí dày dạn như các cầu thủ Việt Nam mà vẫn bị các cầu thủ Thái Lan làm ức chế và ức chế đấy lan sang cả ban huấn luyện.

Đội tuyển Thái Lan đang có trong tay bốn cầu thủ đã và đang chơi ở J-League 1, trong đó Chanathip và Theerathon đang là những trụ cột của các CLB Nhật. Phần còn lại của Đông Nam Á rõ ràng chưa có những cầu thủ trụ lại ở Nhật ở đội hình chính kể cả những cầu thủ Việt Nam sang đấy như Công Phượng, Tuấn Anh dù là đá J-League 2. Phần còn lại của đội tuyển Thái Lan cũng đều là những cầu thủ chất lượng hàng đầu Đông Nam Á.

Hai lượt trận chung kết sắp tới với lối đá “chém đinh chặt sắt” của học trò ông Shin Tae-yong nếu được áp dụng thì không khéo sẽ rơi vào cái bẫy của người Thái, bởi họ có đủ những con người có thể hóa giải. Còn căng ra chơi đôi công thì càng gặp nhiều khó khăn với những cầu thủ Thái Lan.

Duy nhất có một “khu vực” mà Indonesia hơn là độ dày dạn của một HLV từng dẫn dắt Hàn Quốc đá World Cup và ông Polking may mắn dẫn dắt một dàn cầu thủ Thái Lan đẳng cấp.

Indonesia muốn đổi “vận bạc” sang vàng thì chỉ hy vọng vào sự cao tay của HLV Shin Tae-yong, người rất có duyên với những trận sống còn theo kiểu yếu chống mạnh. Điển hình là một Hàn Quốc yếu hơn rất nhiều so với đội tuyển Đức nhưng lại khiến nhà vô địch thế giới này tủi hổ mất ngai vàng ở World Cup 2018 vì thua đội tuyển Hàn Quốc của HLV Shin Tae-yong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm