HLV Shin Tae-yong lần lượt 'trả nợ' hết cho Indonesia

Hai món nợ lớn nhất chiến lược gia Hàn Quốc Shin Tae-yong đã “trả” cho tuyển Indonesia là hủy diệt “mãnh hổ Malaysia” và không cho tuyển Việt Nam (VN) thắng, đồng thời đẩy VN tương tàn với Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Hồi giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 ở bảng G, tuyển Malaysia đến Jakarta đánh bại Indonesia, rồi lượt về Indonesia đến Kuala Lumpur đá, Malaysia cũng thắng.

Tối 19-12, Indonesia nghiền nát tuyển Malaysia. Ảnh: Getty

Còn tuyển VN lại đánh bại Indonesia lượt đi bảng G tại Bali 3-1, rồi lượt về đá tập trung tại Dubai, Indonesia tiếp tục vay “nợ khủng” VN bằng trận thua 0-4 cùng thứ bóng đá xấu xí.

Thế mà chỉ qua bốn trận vòng bảng AFF Cup 2020 này, ông Shin giúp Indonesia trả các món nợ lớn trước các đối thủ quá nhiều duyên nợ.

Ông Shin đã “dạy” ông Tan chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và “hard rock” để loại Malaysia khỏi cuộc chơi. Như vậy ông Shin đã sòng phẳng trả nợ hai trận thua bảng G cho Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 (giai đoạn 2).

Rồi đến khi chạm trán trực tiếp với tuyển VN, ông Shin không cho VN thắng nữa sau cái thua 0-4 tại Dubai hồi tháng 6 qua.

Indonesia cũng không cho VN thắng như hồi tháng 6 tại Dubai. Ảnh: Getty

Đã vậy đến lượt trận cuối cùng đêm 19-12, ông Shin quyết “nghiền nát” mãnh hổ Malaysia 4-1 để giúp Indonesia duy trì ngôi nhất bảng B.

Cách thể hiện của HLV Shin Tae-yong cho thấy ông đã xua học trò “không tha thứ cho Malaysia”, một mặt để trả món nợ cũ, một mặt đẩy đồng hương Park Hang-seo vào cuộc chiến tương tàn với Thái Lan.

Ông Shin quá cao tay và cho thấy một thế lực đáng gờm. Chỉ trong các trận vòng bảng không thôi, ông Shin đã giúp bóng đá Indonesia, tuyển Indonesia lần lượt trả các "món nợ" cực lớn trước Malaysia và VN.

Cách "trả nợ" của HLV Shin Tae-yong rất thâm sâu, quyết liệt và rất ấn tượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm