Trung Quốc chấn động vì quan tham bị vạch mặt

Trung Quốc chấn động vì quan tham bị vạch mặt ảnh 1

Ông Lưu Thiết Nam. Ảnh: SCMP

Bộ Giám sát đăng tải thông tin điều tra ông Lưu, 59 tuổi, trên website của bộ này vào ngày hôm qua nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trên website của NDRC vào chiều qua, chức vụ của ông Liu vẫn được giữ nguyên, mặc dù các hoạt động chính thức của ông này không hề được cập nhật từ ngày 1/11/2012 tới nay.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia là cơ quan đứng đầu nhà nước chịu trách nhiệm trước các việc lên kế hoạch phát triển.

Cho đến tháng Ba năm nay, ông Lưu vẫn là người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Quốc gia - cơ quan điều phối năng lượng của Trung Quốc.

Các cáo buôc nhằm vào ông Lưu xuất hiện vào tháng 12 năm ngoái, khi một nhà báo ở Bắc Kinh cáo buộc ông này có những công việc làm ăn mờ ám.

Phó Tổng biên tập Tạp chí Caijing Luo Changping đã cho đăng tải ba bài viết hôm 6/12/2012, trong đó buộc tội ông Lưu vì đã giả mạo chứng thư ủy nhiệm, sắp xếp các khoản vay ngân hàng cho một doanh nhân Trung Quốc và nhận các khoản tiền 'lại quả', và đe dọa 'bồ nhí' sau khi hai người chia tay.

Hôm 30/1/2013, nhà báo Luo đăng tải trên trang blog cá nhân liên rằng các cơ quan liên quan tới chính quyền trung ương đã chấp nhận các bài viết của ông, và Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Đảng đã tiến hành vụ điều tra nhằm vào ông Lưu.

Ông Lưu được biết là có bằng thạc sĩ về kinh tế và bằng Tiến sĩ về Kỹ sư.

Tuy nhiên, nhà báo Luo cho rằng ông Lưu chỉ có bằng thạc sĩ tại Đại học Thành phố Nagoya của Nhật khi ông làm việc ở Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo. Thông tin này do 'bồ nhí' của ông Lưu cung cấp. Nhà báo Luo nói rằng ông Lưu chỉ có bằng danh dự, chứng tỏ ông này có học tại trường Đại học, chứ không phải là bằng Thạc sĩ dành cho những người tốt nghiệp tại đây.

Ông Luo cũng nói rằng ông Lưu đã thông đồng với doanh nhân Ni Ritao ở thành phố Wenzhou để thu xếp một khoản vay của ngân hàng trị giá hơn 200 triệu USD cho ông Ni.

Ông Ni đã kiếm khoản vay từ ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Minsheng Trung Quốc với lý do là số tiền trên sẽ được sử dụng để mua nhà máy New Skeena, trong khi ông ta đã mua nhà máy này từ trước.

Ông Ni gần như đã có được khoản vay trên và gia đình ông Lưu được cho là đã nhận được các khoản 'lại quả' từ ông Ni. Nhà báo Luo cho đăng tải các tài khoản vợ con ông Lưu tại ngân hàng HSBC, trong đó cho thấy các tài khoản này đã nhận được số tiền chuyển khổng lồ từ công ty của ông Ni.

Trong bài báo thứ ba, nhà báo Luo đã đăng tải bức ảnh của ông Lưu với cô bồ nhí tên là Xu. Lưu đã nhiều lần đe dọa Xu sau khi họ chia tay.

Theo tiểu sử, ông Lưu đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6/1976 khi ông 22 tuổi và bắt đầu làm việc tại Ủy ban Kế hoạch Quốc gia - tiền thân của NDRC vào năm 1983.

Ông Lưu làm tham tán kinh tế tại Sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản từ năm 1996-1999.

Tháng 3/2008, ông Lưu được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cơ quan Kế hoạch hàng đầu của Trung Quốc là NDRC.

Hiện người phát ngôn NDRC không có bình luận gì về vụ bê bối này.

Đây không phải lần đầu tiên các quan chức cấp bộ của Trung Quốc bị điều tra kể từ khi bộ máy lãnh đạo mới của nước này nhậm chức.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên Li Chuncheng cũng bị bãi miễn và điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Còn Phó tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông Hoàng Thắng đã bị kết án tù chung thân ngày 3/5 vì đã nhận hơn 12,23 triệu Nhân dân tệ (1,94 triệu USD) hối lộ trong suốt thời gian ông này cầm quyền từ 1998-2011.

Theo Lê Thu (VNN / AP/Thời báo Bắc Kinh/Nhân dân Nhật báo/Asia One)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm