Trung Quốc có thể sẽ tăng 4 lần số đường băng ở biển Đông

Trung Quốc đã xây dựng đảo trái phép bằng cách bồi lấp cát lên các bãi ngầm, tạo ra một khu vực có diện tích lớn. 

Hiện nay, Trung Quốc đang tiến hành thi công các công trình như tòa nhà, cảng biển và quan trọng nhất là các đường băng xuất hiện trong vài tháng gần đây, bất chấp các quốc gia liên quan lên tiếng phản đối vì Trung Quốc làm sai luật pháp quốc tế.

 Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ở biển Đông hồi tháng 5-2015. (Ảnh: AP)

Trung Quốc hiện đang vận hành một sân bay được xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang xây dựng thêm hai hoặc ba đường băng trên các đảo mới mà nước này xây dựng trái phép ở phía đông quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ông Euan Graham, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Viện Lowy ở Sydney, Australia nhận định: Các căn cứ trái phép này có “một tác động quan trọng đến việc cân bằng quyền lực,” giúp Trung Quốc tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát biển và hải quân ở biển Đông.
Cũng giống như trước, Trung Quốc vẫn “mập mờ” về kế hoạch xây dựng đường băng trên các đảo nhân tạo. Trong một cuộc họp gần đây, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã từ chối trả lời về vấn đề Trung Quốc sẽ xây dựng bao nhiêu đường băng hay mục đích của nước này là gì, mà chỉ lặp lại tuyên bố trước đây rằng tất cả các cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây dựng ở biển Đông “hoàn toàn chỉ phục vụ cho mục đích phòng thủ”.
Các bức ảnh vệ tinh cho thấy, đường băng dài 2,4km trên đảo Phú Lâm sẽ sớm được thay thế bởi một đường băng khác dài hơn 3km được xây dựng trên bãi Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Các đường băng khác cũng sẽ được xây dựng trên bãi đá Subi và Đá Vành Khăn.

Việc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu, hung hăng tuần tra trên các đảo có thể được coi là động thái nhằm răn đe các nước có tranh chấp với nước này, tuy nhiên chỉ mang tính chất tạm thời do khu vực biển Đông thường xuyên có bão và khí hậu khắc nghiệt. 

Động thái này cũng được cho là để ngăn chặn các hoạt động tuần tra của Mỹ, nhấn mạnh quyền tự do hàng hải và hàng không trên toàn bộ khu vực biển Đông.

Đô đốc Harry B.Harris Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, cùng với hình ảnh cho thấy một hòn đảo mà Trung Quốc đang xây dựng trên bãi Đá Chữ Thập ở Biển Đông. (Ảnh: AP)

Ông Graham nói: “Trong thời điểm căng thẳng, giá trị đe dọa của các cuộc tuần tra trên đảo mà Trung Quốc tiến hành là rất lớn”.
Theo ông Hans Kristensen, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ, các sân bay sẽ là nơi để máy bay Trung Quốc tiếp nhiên liệu, sửa chữa hoặc tái vũ trang mà không cần phải bay hơn 1.000km về căn cứ không quân gần nhất của nước này trên đảo Hải Nam.
“Nếu theo dõi các hình ảnh vệ tinh về việc Trung Quốc tích trữ số lượng lớn nhiên liệu trên các đảo nhân tạo, sẽ thấy được một điều rõ ràng rằng nước này đang muốn phát triển các sân bay thành các căn cứ hải quân,” ông Graham nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm