Trung Quốc: Nhà để ở, chứ không phải đầu cơ

(PLO)-Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thôn Trung Quốc khẳng định chiến lược phát triển nhà ở tập trung vào nhu cầu ở thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dẫn lời ông Nghê Hồng, Bộ trưởng Bộ Nhà và Kiến thiết thành thị, nông thôn Trung Quốc bên lề Kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc, Hãng tin Reuters vừa cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy doanh số bán nhà thông qua một loạt biện pháp mạnh mẽ và có trật tự .

Theo Hãng tin Reuters, hiện thị trường bất động sản Trung Quốc đang gặp thanh khoản yếu và niềm tin nhà đầu tư xuống thấp.

Nguyên nhân, vừa qua các nhà phát triển bất động sản khổng lồ China Evergrande Group và Country Garden đã bị vỡ nợ, cũng như nhiều dự án nhà ở trên khắp Trung Quốc bị bỏ dở.

Ông Nghê Hồng cho biết, sẽ xây dựng một mô hình phát triển mới khi tập trung vào phát triển nhà ở giá rẻ. Tuy nhiên mô hình này hướng đến nhu cầu ở thực, chứ không phải để đầu cơ.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm