Vệ tinh SinoSat-6 đã được tên lửa Trường Chinh 3B đưa vào một quỹ đạo địa tĩnh trung gian sau 26 phút kể từ khi được phóng lên.
Trong những ngày tới, Trung tâm Điều khiển Vệ tinh Tây An và tàu dẫn đường Viễn Vọng sẽ định vị vệ tinh này và đưa nó vào quỹ đạo địa tĩnh.
Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc (CASTC), đơn vị nghiên cứu và chế tạo SinoSat-6, cho biết vệ tinh này được thiết kế hoạt động 15 năm ở độ cao khoảng 35.700km phía trên đường xích đạo.
Trung Quốc lần đầu tiên phóng vệ tinh SinoSat-1 vào năm 1998 và SinoSat-2 năm 2006. Vệ tinh SinoSat-6 sẽ thay thế SinoSat-3, được phóng lên từ ngày 1/6/2007./.
Trong những ngày tới, Trung tâm Điều khiển Vệ tinh Tây An và tàu dẫn đường Viễn Vọng sẽ định vị vệ tinh này và đưa nó vào quỹ đạo địa tĩnh.
Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc (CASTC), đơn vị nghiên cứu và chế tạo SinoSat-6, cho biết vệ tinh này được thiết kế hoạt động 15 năm ở độ cao khoảng 35.700km phía trên đường xích đạo.
Trung Quốc lần đầu tiên phóng vệ tinh SinoSat-1 vào năm 1998 và SinoSat-2 năm 2006. Vệ tinh SinoSat-6 sẽ thay thế SinoSat-3, được phóng lên từ ngày 1/6/2007./.
(Theo TTXVN/Vietnam+)