CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đá chung kết ngược

“Tử thần” gọi tên ai?

(PLO)- Hai CLB đồng chủ sân Thống Nhất chia nhau hai suất cuối bảng xếp hạng sẽ tiếp tục cuộc tái đấu giành phần thắng nhằm tránh “đòn hội đồng” cuối mùa và chạy trốn một suất rớt hạng.

Trận derby lượt đi cách đây ba vòng đấu, CLB TP.HCM đã thắng nhẹ Sài Gòn FC 2-1 và đêm 30-9 họ tái đấu để khẳng định mình (On Sports trực tiếp 19 giờ 15). Tuy nhiên, cũng sau trận cuối cùng giai đoạn 1, TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng và chỉ còn hơn chính đối thủ cùng TP đúng 1 điểm (13 so với 12). Đội bóng của tân HLV Trương Việt Hoàng có hai trận thua, một trận hòa, trong khi Sài Gòn FC có trận thắng Hà Tĩnh và hòa hai đối thủ lớn Hà Nội và HA Gia Lai.

Về phong độ lẫn tâm lý, Sài Gòn FC nhỉnh hơn TP.HCM sau khi thu hoạch những điểm số quý giá trong cơn bĩ cực. Tinh thần của học trò HLV Phùng Thanh Phương cũng phấn chấn hơn với nguồn doping tiền từ ông chủ mới “trả công” mỗi trận thắng cho họ 1,5 tỉ đồng. So với phần thưởng cho đội giành chức vô địch V-League là 3 tỉ đồng, con số của CLB tranh… trụ hạng nếu từng trận bỏ túi 3 điểm hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ngược lại, CLB TP.HCM dù mới khai trương nơi ăn chốn ở khang trang, họ vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tài chính lẫn nhân sự như ý muốn. Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng sau thời gian ngắn ngủi tạm quyền HLV trưởng rồi sau đó giao lại cho HLV Trương Việt Hoàng thì bây giờ ông lại kiêm thêm chức danh giám đốc điều hành để gần gũi hơn với ban huấn luyện và cầu thủ ở khu vực kỹ thuật. Trong cơn bối rối, CLB TP.HCM đã tìm đủ mọi cách để vực dậy tình trạng bi đát của họ nhưng rõ ràng cách thay đổi thượng tầng chỉ là giải pháp tình thế, vì cái chính vẫn là lối chơi và tính hiệu quả của cầu thủ.

Derby TP.HCM - Sài Gòn hứa hẹn quyết liệt và nóng cả trên sân lẫn khán đài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiếc cho HLV Trương Việt Hoàng từ sau khi mua tiền vệ Lee Nguyễn và thay thế các ngoại binh vẫn chưa cải thiện nhiều về khả năng ghi bàn. Lần sút thủng lưới đối phương nhiều nhất là ba bàn thắng trên sân Hải Phòng nhưng lại để chủ nhà ghi bốn bàn. Hai trận gần nhất, họ chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn của CLB TP.HCM thấp bậc nhất V-League khi có 13 bàn thắng lại để lọt lưới 20 lần.

Ở cuộc đối đầu quan trọng với Sài Gòn FC liên quan đến số phận sống còn, không may át chủ bài Lee Nguyễn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương sẽ khiến CLB TP.HCM mệt mỏi hơn. Họ rất mong thắng trận chung kết ngược này như lượt đi nhưng e rằng cơ hội không đến lần thứ hai.•

HLV Kiatisak nuôi mộng top 3

Vòng 17 V-League chiều 30-9, HA Gia Lai làm khách Hải Phòng với mục tiêu 3 điểm (VTV6 trực tiếp 18 giờ). Thầy trò HLV Kiatisak đang xếp hạng sáu với 21 điểm, kém đội hạng ba Hải Phòng 6 điểm. Vì thế, một chiến thắng của đội bóng phố núi sẽ thu hẹp khoảng cách đáng kể. Zico Thái không giấu giếm tham vọng lọt vào tốp tranh huy chương để dần hiện thực hóa ý đồ giành suất chơi tiếp AFC Champions League mùa sau. Hơn nữa, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cũng muốn các học trò xóa đi ký ức buồn sau bốn trận liên tiếp không biết thắng. Lực lượng HA Gia Lai nhỉnh hơn Hải Phòng và nếu kiềm chế tốt chân sút số 1 Rimario, đội khách sẽ rộng cửa thắng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới