Ứng phó với bão số 13: Dự kiến sơ tán đến gần 470.000 người

Sáng sớm hôm nay (14-11), bão số 13 bất ngờ tăng lên cấp 13-14, giật cấp 17. Bão vẫn di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/giờ, hướng vào các tỉnh miền Trung.

Trước khi vào Biển Đông, bão đã đi qua Philippines và tàn phá nơi đây. Ảnh: VNDMS

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết để ứng phó với bão số 13, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân khi bão đổ bộ. Dự kiến, các tỉnh này sẽ sơ tán khoảng gần 468.000 người.

Trong đó, Quảng Bình sơ tán 76.069 người; Quảng Trị 94.689 người; Thừa Thiên - Huế 67.674 người; Đà Nẵng 72.316 người; Quảng Nam: 149.715 người; Quảng Ngãi 7.320 người.

Tính đến 21 giờ tối 13-11, các tỉnh đã sơ tán được hơn 3.200 người. Dự kiến đến trưa nay, công tác sơ tán người dân sẽ hoàn thành.

Theo thông tin tổng hợp từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), bão Vamco trước khi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 13 năm 2020, cơn bão này đã đi qua Philippines và tán phá nơi đây.

Khi đi qua Philippines, sức gió duy trì tối đa đạt 155 km/giờ và giật tới 205 km/giờ. 13 người được ghi nhận đã thiệt mạng, chưa có thống kê số người mất tích.

Lũ lụt tràn đến tầng hai của các ngôi nhà khiến cư dân bị kẹt trên các mái nhà ở một số khu vực như Marikina, Cainta và Rodriguez thuộc tỉnh Rizal, Bulacan, Pampanga và Quezon. 50 khu vực ở năm quận của vùng đô thị Manila đã bị ngập lụt.

Do mưa lớn và đất đã ngấm quá nhiều nước, lở đất đã xảy ra ở Bulusan, Sorsogon; Ragay và Sipocot, ở Camarines Sur; và Paracale ở Camarines Norte. Khoảng 37 thị trấn ở Bicol đã bị lũ lụt tấn công. Ít nhất 180.591 người đã được sơ tán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm