Vấn đề Biển Đông: Philippines vận động ở châu Âu

Trang web của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 10-7 đưa tin hôm trước đó, trong hội thảo bàn tròn về an ninh hàng hải biển Đông tại Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã thông báo với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) về tình hình tranh chấp ở biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc (TQ).

Ngoại trưởng Albert del Rosario cho biết vấn đề biển Đông chỉ nóng lên trong thời gian gần đây khi TQ thúc đẩy sự hiện diện hàng hải và hải quân vượt xa bờ biển lục địa TQ.

Ông nói hành động cưỡng ép đơn phương của TQ ở biển Đông nhằm giành chủ quyền bao trùm gần trọn biển Đông theo thuyết đường chín đoạn (đường lưỡi bò). Ông ghi nhận tuyên bố chủ quyền bành trướng này có thể biến một khu vực biển quốc tế trở thành ao nhà của TQ.

Ngoại trưởng Albert del Rosario giải thích Philippines đã sử dụng mọi nỗ lực về ngoại giao và chính trị để giải quyết vấn đề biển Đông với TQ nhưng thất bại. Do đó, Philippines buộc phải sử dụng con đường pháp lý, trong đó có nhờ cậy bên thứ ba (Tòa án Trọng tài Quốc tế) phân xử.

Vấn đề Biển Đông: Philippines vận động ở châu Âu ảnh 1

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (thứ tư từ trái sang) và ba nghị sĩ châu Âu. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO PHILIPPINES

Ông tin rằng quyết định đưa đến Tòa án Trọng tài Quốc tế phân xử sẽ có lợi cho Philippines, TQ, ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế.

Trong ngày 9-7 tại Brussels, phái đoàn Philippines do Ngoại trưởng Albert del Rosario dẫn đầu đã gặp ba nghị sĩ Nghị viện châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu Elmar Brok.

Theo trang web Bộ Ngoại giao Philippines, tại cuộc gặp này các nghị sĩ đã khẳng định ủng hộ Philippines sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, trong đó có quyết định kiện TQ ra Tòa án Trọng tài Quốc tế.

Liên quan đến sự kiện Nhật chính thức công bố Sách trắng quốc phòng, ngày 10-7, báo chí TQ đồng loạt lên tiếng công kích.

Thời Báo Hoàn Cầu cho rằng Nhật đang gia tăng giọng điệu khiêu khích đối với TQ và chính sự quá khích của các nhà chính trị Nhật đã dẫn đến nỗi sợ hãi và lo lắng của họ trước TQ.

Nhân Dân Nhật Báo cho rằng Sách trắng đưa ra các cáo buộc vô căn cứ chống TQ nhằm biện minh cho hành vi củng cố quân sự của Nhật và lấy đó làm cớ để Nhật nâng cao quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ.

Báo Yomiuri Shimbun (Nhật) ngày 9-7 đã đăng bài xã luận chỉ trích TQ gần đây đơn phương phát triển mỏ khí đốt Shirakaba (TQ gọi là Xuân Hiểu) gần đường trung tuyến (biên giới biển tạm thời do Nhật đưa ra) giữa hai nước trên biển Hoa Đông. Báo cho rằng TQ đã vi phạm thỏa thuận giữa hai nước năm 2008 nhất trí cùng hợp tác khai thác mỏ khí đốt này. Báo nhận định TQ có ý đồ thúc đẩy khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông như đang làm ở biển Đông.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm