Vàng có thể sập giá xuống mốc 47 triệu đồng?

(PLO)- Giá vàng đã tăng rất nhanh trong thời gian gần đây nhưng hoàn toàn có khả năng giảm sàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng TD Securities (Canada) cho biết, thị trường vàng đã tăng ấn tượng trong vòng hai tuần qua với mức giá tăng mạnh và đang hướng đến mốc 1.800 USD/ounce, tương đương 54,3 triệu đồng/lượng.

Vàng có thể sập giá xuống mốc 47 triệu đồng. Ảnh: Getty Images

Vàng có thể sập giá xuống mốc 47 triệu đồng. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, ngân hàng Canada cũng cho rằng, dự báo triển vọng của vàng trong quý 1-2023 tạm thời chưa thể quá tích cực và có khả năng rớt xuống 1.575 USD/ounce, tương đương 47 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn kiên trì tăng lãi suất để dập tắt lạm phát, mà sẽ kéo dài qua quý 1-2023 và giá vàng khó tăng tốc mạnh.

“Bước sang quý 2-2023, khi Fed đã hoàn thành mục tiêu giảm lạm phát thì lãi suất dừng tăng, giá vàng sẽ đạt mức 1.800 USD/ounce vào cuối năm 2023. Giá vàng sẽ lên 1.900 USD/ounce, tương đương 57,3 triệu đồng/lượng trong năm 2024.

Phiên giao dịch hôm nay (17-11), đồng USD suy yếu đã hỗ trợ giá vàng thế giới duy trì mức 1.784 USD/ounce, tương đương 53,8 triệu đồng/lượng.

Tại Việt Nam, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 54,9 và 67,65 triệu đồng/lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm