VCK U-23 châu Á: Thua trận thứ hai, Trung Quốc gần như bị loại

Omar Kharbin (Syria) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 bằng bàn thắng vào lưới Trung Quốc.

Theo điều lệ giải khi xét các đội vào vòng trong, các đội cùng điểm số thì tính đối đầu trực tiếp nên trên lý thuyết U-23 Trung Quốc vẫn còn cửa. Cục diện bảng A như sau: 1- Qatar (6 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 6/2), 2- Iran (3 điểm, 3/2), 3- Syria (3 điểm, 3/3), 4- Trung Quốc (0 điểm, 2/6).

Lượt trận cuối cùng bảng này (đá ngày 19-1) Qatar sẽ gặp Syria còn Trung Quốc gặp Iran. Nếu Trung Quốc muốn lách qua khe cửa hẹp vào vòng sau, họ buộc phải thắng đậm Iran và mong chờ Qatar thắng Syria. Song điều này là vô cùng khó xảy ra vì Iran vượt đẳng cấp so với Trung Quốc. Còn nếu như Trung Quốc thắng Iran mà Syria có điểm với Qatar thì Trung Quốc và Iran cũng bị loại.

Chủ nhà Qatar tiếp tục thi đấu ấn tượng khi thắng Iran 2-1.

Trở lại giải đấu, chủ nhà Qatar cho thấy họ xứng đáng là một ứng viên vô địch giải khi đêm qua họ đã hạ gục Iran 2-1. Iran là một tập thể chơi rất hay qua trận đầu thắng Syria 2-0. Sau hai lượt trận thì thực lực của các đội trong bảng này đã được phản ánh phần nào khi chủ nhà Qatar và Iran tỏ ra mạnh hơn so với hai đối thủ còn lại Trung Quốc và Syria.

Các trận đấu đêm nay (16-1)


Nhật sẽ vượt qua Thái Lan đêm nay? 

Đêm nay bảng B và C sẽ tiếp tục diễn ra các cặp đấu như sau: U-23 Thái Lan gặp U-23 Nhật (20 giờ 30), CHDCND Triều Tiên - Saudi Arabia (23 giờ 30).

Bảng C: Yemen - Hàn Quốc (20 giờ 30), Uzbekistan - Iraq (23 giờ 30).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới