Vì sao người Hàn không thích xe máy Honda như người Việt?

(PLO)-Xe máy Honda không gây hấp dẫn tại thị trường Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hãng nghiên cứu thị trường McD, thị trường xe máy Hàn Quốc ngày càng suy giảm. Doanh số bán hàng xe máy tại nước này chỉ đạt 130.241 chiếc trong năm 2023.

Mức doanh số này tại thị trường Hàn Quốc không bằng sức mua xe máy của người Việt trong một tháng.

Theo McD, dù vẫn chiếm thị phần hàng đầu tại Hàn Quốc, nhưng doanh số xe máy Honda trong năm 2023 giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Hãng xe Daelim của Hàn Quốc chiếm thị phần thứ hai và kế tiếp là Yamaha.

Thực tế, thống trị thị phần xe máy trước đây tại Hàn Quốc là Hãng ô tô Kia. Chỉ sau khi Kia bỏ phân khúc xe máy thì Hãng Honda mới chiếm lĩnh thị phần.

Các chuyên gia phân tích McD cho biết, người Hàn Quốc không thích xe máy vì phương tiện di chuyển chính của họ là ô tô.

Xe máy được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực giao hàng, chuyển phát nhanh. Nhìn chung, tại các nước phát triển, với mức thu nhập rất cao, người tiêu dùng thích ô tô hơn xe máy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm