Vinamit ngừng sản xuất tại nhà máy Bình Dương

Trong công văn, ban tổng giám đốc công ty cổ phần Vinamit nhìn nhận đang vi phạm pháp luật về môi trường do gặp khó khăn về đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, cụ thể là chưa được công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Bình Dương (Becamex) chấp nhận cho Vinamit đấu nối vào đường cống thoát nước chung trên quốc lộ 13. Đây là khó khăn, vướng mắc mà Vinamit hiện đang không có cách giải quyết.

Nhà máy ngừng hoạt động, tạm thời 500 công nhân của Vinamit vẫn được trả lương bình thường cho đến hết tháng 8.2010.

Được biết, ngày 20.8.2010, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản kiểm tra thực trạng việc xử lý nước thải tại Vinamit, ghi nhận: công ty có hệ thống xử lý nước thải công suất 260m3/ngày đêm, nhưng hai đường cống thoát nước thải của công ty đấu nối vào cống thoát nước thải của quốc lộ 13 là chưa được phép của Becamex cũng như của ban quản lý quốc lộ 13. Ngoài ra, công ty còn để nước thải sản xuất chảy vào hố ga thoát nước mưa gần xưởng sản xuất, chưa được thu gom xử lý, khoảng 4m3/ngày đêm.

Ông Nguyễn Lâm Viên, tổng giám đốc Vinamit giải thích, sau cuộc khảo sát của các ban ngành tỉnh Bình Dương về việc thoát nước của Vinamit vào ngày 21.7.2009, tất cả hệ thống bể chứa, lọc, xử lý nước thải đều đã được công ty hoàn tất và được chứng nhận theo quyết định của sở Tài nguyên và môi trường Bình Dương ngày 8.6.2010. Tuy nhiên, vào mùa mưa, những giải pháp này là không đủ, gây tình trạng úng ngập tại nhà máy và các hộ dân lân cận. Trong khi đó, đến nay, giữa Vinamit và Becamex vẫn chưa thỏa thuận được việc đấu nối đường cống thoát nước thải của Vinamit vào cống thoát nước thải của quốc lộ 13.

Theo Các Ngọc (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm