Vụ lùm xùm ở Bệnh viện Tây Đô: Có khả năng chuyển cơ quan điều tra

Nếu ông Bình hợp tác, biện pháp cuối cùng là chuyển hồ sơ sang công an để xử lý…” - ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nói tại cuộc họp báo ngày 26-7.

Ông Giới thông tin vài ngày tới, TP Cần Thơ sẽ họp khẩn cấp với các sở, ban ngành liên quan để đánh giá toàn bộ sự việc và đưa ra biện pháp xử lý. Theo ông Tô Minh Giới, kết luận 20 điểm của đoàn thanh tra đưa ra trong kết luận thanh tra đã nhận được sự thống nhất tuyệt đối, các bên có liên quan đều không có ý kiến gì. Trong quá trình thanh tra, đoàn đã phát hiện ông Bình có nhiều sai sót. UBND TP đã có văn bản yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra nhưng ông Bình không thực hiện.

Trong một diễn biến khác, vào cuối giờ chiều 26-7, ông Diệp Thanh Bình đã xuất hiện sau năm ngày vắng mặt tại BV Tây Đô kể từ khi nhóm của ông Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Tổng Giám đốc bệnh viện này, thuê lực lượng bảo vệ “phong tỏa” khu hành chính. Thời điểm ông Bình vào bệnh viện đều có lực lượng bảo vệ tỏa ra các vị trí trong sân để bảo vệ, thậm chí bảo vệ còn tràn vào chốt tại các vị trí tại khu khám bệnh. Trong khi đó, nhóm bảo vệ của bên ông Hoàng số lượng cũng khá đông tập trung ở khu hành chính. Không khí ở bệnh viện trở nên căng thẳng nhưng không xảy ra xô xát...

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm