Dấu tích người nước ngoài trong lịch sử Việt Nam

Dấu tích người nước ngoài trong lịch sử Việt Nam ảnh 1

Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền

Tác giả Trần Thái Bình đã rất công phu trong việc sưu tầm các dữ kiện, tư liệu và hệ thống lại thành tập sách, cung cấp những mối quan hệ giữa các nhân vật nước ngoài với lịch sử VN trong thời hiện đại. Bắt đầu từ sự kiện Thomas Jefferson gặp hoàng tử Cảnh năm 1787 ở Pháp và John White đến Sài Gòn năm 1817 - là những sự kiện ghi dấu mối bang giao Việt - Mỹ đầu tiên trong lịch sử.

Sau đó là hàng loạt nhân vật khác, cả những sĩ quan như Henri Rivière trong sự biến đánh chiếm thành Hà Nội năm 1882, Gustave Dumoutier - người cộng tác lâu dài với Trường Viễn Đông bác cổ Pháp trong công cuộc bảo tồn văn hóa Việt, kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowsky người Ba Lan đã đến Quảng Nam - Đà Nẵng giúp VN trùng tu di tích cổ Champa, và cả thi hào Rabindranath Tagore với chuyến ghé thăm Sài Gòn năm 1929 cũng được ghi nhận.

Ở mỗi nhân vật, tác giả lược thuật những hành trạng chính của cuộc đời, trong đó có phần quan trọng là những “dính dáng” đến VN.

Theo L.ĐIỀN (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm