Thông báo khẩn tìm người từng đến điểm tiêm vaccine ở TP Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-9, ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An ký thông báo khẩn về việc địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân; Sở Y tế cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An thông báo đề nghị những ai từng đến:

-Điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Lê Mao (số 99, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh) từ 9 giờ đến 10 giờ 1-9.

Điểm tiêm vaccine ở Trường Tiểu học Lê Mao vào sáng sớm 1-9 từng xảy ra người dân đứng san sát nhau. 

-Siêu thị VinMart+ (số 70, đường Hà Huy Tập, TP Vinh) từ 9 giờ đến 18 giờ hằng ngày, từ 14-8 đến 20-8.

Những ai đã đến hai địa điểm trên liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã gần nhất để được hỗ trợ. Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; + 1900.9095 (Bộ Y tế) hoặc + 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An).

Trước đó, sáng sớm 1-9, tại điểm tiêm vắc xin Trường Tiểu học Lê Mao xảy ra tình trạng người dân tụ tập, chen chúc, nói chuyện không giữ khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong khi đó, TP Vinh đang thực hiện nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong sáng 1-8, Sở Y tế Nghệ An có văn bản yêu cầu các địa phương khắc phục tình trạng trên.

Người dân đi tiêm không giữ đúng khoảng cách. 

Đến sáng 4-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An công bố kết quả xét nghiệm anh ĐNQ (36 tuổi, trú khối Tân Thành, phường Lê Mao, TP Vinh) dương tính với virus SARS-CoV-2. Vào ngày 31-8, anh Q. được làm xét nghiệm có kết quả âm tính. Đến ngày 1-9, anh đến điểm tiêu chủng nêu trên để tiêm vaccine mũi 2. Ngày 3-9 anh xuất hiện sốt và được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi Nghệ An làm xét nghiệm. Sáng nay (4-9) cho kết xét nghiệm khẳng định anh Q. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, tối 4-9, Nghệ An ghi nhận thêm 5 ca Dương tính mới với COVID-19. Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.673 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó TP Vinh 593 ca.

Chiều tối 4-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kết quả xét nghiệm anh DHC (45 tuổi, quê xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) dương tính với SARS-CoV-2. Anh C. tự đi về từ Bình Dương về quê Hà Tĩnh, đã được cách ly tập trung những ngày qua.

Tính từ ngày 4-6 đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 447 ca mắc COVID-19, trong đó có 275 ca về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm