Tiêu hủy 82 kg ngà voi

Tang vật bao gồm các khúc, mẩu ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi như vòng hạt, vòng tay, mặt đeo, các khối cắt hình hộp chữ nhật. Trước đó, ngày 11-7-2018, đối tượng Lê Duy Dũng đã bị bắt giữ tại Nhị Khê khi đang chế tác ngà voi. Đối tượng đã bị xử phạt ba năm tù giam và 50 triệu đồng.

Đầu năm 2017, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã tiêu hủy 43 chiếc ngà voi - tang vật tịch thu được từ nhiều vụ trong năm 2015. Lào Cai trở thành một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước tiến hành tiêu hủy ngà voi bị tịch thu.

Được biết trong thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự Hà Nội cũng đã thường xuyên tiến hành tiêu hủy ngà voi và sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động này. 

Được biết, từ năm 2010 đến nay, số lượng tang vật ngà voi tịch thu được từ các vụ bắt giữ tại Việt Nam lên đến hơn 60 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm