Vụ mập mờ ở cơ sở ‘Gia đình cô nhi’: Đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ của Nhà nước

Ông Lê Ngọc Tá, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh, cho biết trung tâm đã liên hệ làm thủ tục để đầu tuần sau các em sẽ vào học các trường phổ thông ở địa phương.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh từ cuối năm 2012, bà Nguyễn Kim Ánh đưa tám trẻ đến xã Suối Dây, huyện Tân Châu nuôi dưỡng. Sau nhiều lần các cơ quan chức yêu cầu nhưng bà Ánh không đưa ra được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc của các em nhỏ cũng như điều kiện nuôi dưỡng trẻ. Ngày 16-8, ngành chức năng lập biên bản yêu cầu bà Ánh không được di chuyển trẻ đi nơi khác, chờ xử lý của các cơ quan chức năng. Nhưng sau đó, bà Ánh vẫn để cho bà N. đưa năm em nhỏ đến ở tại Công ty Thiện Tâm, xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi kiểm tra và biết công ty này đã ngưng hoạt động, các ngành chức năng đã đưa các em vào Trung tâm Huấn nghệ cô nhi để đảm bảo an toàn.

HỒNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm