Xác định nghi can mang 20 quả pháo giấu trong thùng loa

Sau quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại sân Hàng Đẫy vào tối 11-9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và điều tra.

Một trong hai quả pháo từ khán đài B bắn sang đã làm cháy đùi chị Huyền Anh. Ảnh: VIETNAM9.NET

Ngày 14-9, CQĐT đã mời 12 đối tượng liên quan đến vụ pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, lấy lời khai của các nhân chứng.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, đến ngày 16-9 đã có hai đối tượng:

1/. VŨ TRUNG TRỰC (1984), trú tại thôn Mỹ Bình, Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 11-9, Trực mang hai quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đã giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho ba người khác ba quả pháo sáng và bán cho một người sáu quả pháo sáng. Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại hai quả pháo dù và bốn pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy.

Hai quả pháo được bắn từ khán đài B sang khán đài A trong đó có một quả làm cháy đùi khán giả Huyền Anh là pháo dù.

Vũ Trung Trực và Trần Đắc Chương tại CQĐT. Ảnh: VIETNAM9.NET

2/. TRẦN ĐẮC CHƯƠNG (2001), trú tại thôn Ngõ Quan, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định ở phút thứ 72 của trận đấu đã tham gia vào việc chống một cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vẫn tiếp tục xác định, truy bắt các đối tượng liên quan vụ.

Vietnam Football

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới