Xúc động tại Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

(PLO)- Thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã chiến đấu, hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM khối phụ nữ tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định hy sinh và từ trần.

Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định hy sinh và từ trần. Ảnh: N.B

Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định hy sinh và từ trần. Ảnh: N.B

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Trịnh Thị Thanh nhìn nhận trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, phong trào đấu tranh của phụ nữ Sài Gòn – Gia Định là một bộ phận khắng khít của phong trào phụ nữ Nam bộ thành đồng và phong trào phụ nữ miền Nam.

Theo bà Thanh, Đảng đánh giá cao vai trò tham gia kháng chiến cứu nước của phụ nữ đồng thời vận động, tập hợp chị em vào tổ chức quần chúng cách mạng ở ven đô và vùng căn cứ kháng chiến cũ thành Đội quân tóc dài.

Các tầng lớp phụ nữ yêu nước ở nội thành Sài Gòn – Gia Định được tổ chức bằng nhiều hình thức, tận dụng và sáng tạo nhiều trung tâm công khai của giới như Hội Phụ nữ Việt Nam; Hội Bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ; Phong trào phụ nữ đòi quyền sống; Liên đoàn Phật tử Việt Nam; Nghiệp đoàn chợ, công nhân... để tập hợp lực lượng phụ nữ vào mặt trận đấu tranh chính trị rộng lớn, liên tục ở đô thị.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định hy sinh và từ trần. Ảnh: N.B

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định hy sinh và từ trần. Ảnh: N.B

Bà Trịnh Thị Thanh cho biết Ban Phụ vận cũng đã tích cực vận động thành lập các cơ sở cách mạng. Đơn cử, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định xây dựng Tịnh xá Ngọc Phương trở thành cơ sở Phụ vận; thành lập “đội quân đầu tròn” tham gia nhiều cuộc đấu tranh trực diện với địch tại Tòa nhà Quốc hội và quận Phú Nhuận; xây dựng nhiều hội viên nòng cốt tham gia vào Liên phái Phật giáo và các Tổ chức Phật tử...

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM bày tỏ, thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sĩ nói chung cũng như những cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định. Các cán bộ, hội viên đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra lễ cầu siêu cho cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia định đã hy sinh và từ trần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm