3 ngày đánh đề trên 8 tỷ đồng

Theo bản cáo trạng dày hơn 70 trang, từ năm 2009 đến ngày bị bắt (23/9/2011), bà Liên cùng cháu gái Nguyễn Thị Thiên Trang (20 tuổi) và người làm công Võ Thùy Linh (26 tuổi) tổ chức đánh bạc với hình thức thầu số đề tại nhà ở khu Trung tâm thương mại Bạc Liêu. Dưới trướng của bà ta có trên 40 đàn em. 31 người trong số này bị truy tố tội Đánh bạc.

3 ngày đánh đề trên 8 tỷ đồng ảnh 1

Thầu số đề Trần Thị Liên. Ảnh: Trần Thanh

Hàng ngày, Trang và Linh giúp bà Liên nhận phơi đề qua máy fax, điện thoại di động, điện thoại bàn... Không chỉ tổ chức đánh bạc qua kết quả xổ số các tỉnh miền Tây, bà Liên còn làm thầu đề dựa trên kết quả xổ số miền Bắc. Tỷ lệ ăn thua giữa bà Liên với các "vệ tinh" theo thỏa thuận riêng, tùy từng thể loại (số đầu, số đuôi, lô 2 con, 3 con...).

Mỗi ngày, bà Liên cùng đồng bọn được cho là có hành vi đánh bạc 1-2 tỷ đồng. Riêng 3 ngày trước khi bị bắt, tổng số tiền thu lên đến 8,2 tỷ đồng; đối trừ kết quả ăn thua, bà "trùm" hưởng lợi bất chính hơn 2,3 tỷ.

Tại phiên tòa, bà Liên, Trang và Linh bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Dự kiến ngày 21/5, HĐXX sẽ tuyên án.

Theo Duy Khang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm