Hầu tòa vì rủ nhau trộm hàng của công ty

Tổng hợp với bản án hai năm tù treo trước đó về tội hủy hoại tài sản, tòa phạt bị cáo 30 tháng tù. Ngoài ra, tòa cũng phạt Trương Văn Lâm sáu tháng tù; Nguyễn Văn Nhí, Nguyễn Hữu Nghĩa mỗi bị cáo chín tháng tù treo cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, cả bốn bị cáo đều là công nhân Công ty TNHH Boshing. Trưa 1-12-2011, trong lúc nghỉ trưa, cả nhóm rủ nhau trộm dây thun nguyên liệu của công ty bán tiêu xài cá nhân. Chiều cùng ngày, trong thời gian công nhân ăn cơm, cả nhóm đã lấy trộm được 10 cuộn dây thun rồi ném qua hàng rào ra bên ngoài. Hôm sau, bốn người tiếp tục vào lấy trộm 40 cuộn dây thun thì bị bảo vệ phát hiện. Tài sản các bị cáo lấy trộm định giá là 4,2 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo mang tính chất giản đơn, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây thiệt hại không lớn, tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả... nên HĐXX giảm nhẹ cho các bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm