Khai sinh trễ hạn nhưng vẫn ghi đúng hạn

Theo luật sư, phía gia đình người bị hại trưng ra một giấy khai sinh bản sao của cháu T. thể hiện cháu T. sinh vào 28-11-1996 và đăng ký khai sinh ngày 25-12-2006 tại tỉnh Bắc Giang. Như vậy, người bị hại sinh năm 1996 nhưng lại đăng ký trễ hạn vào năm 2006. Tuy nhiên, trong giấy khai sinh trễ hạn lại ghi rõ đăng ký đúng hạn. Luật sư đề nghị VKS làm rõ lý do vì sao lại có giấy khai sinh trên. Khi làm giấy khai sinh thì nơi cấp đã dựa vào căn cứ nào. Ngoài ra, cần bổ sung các tài liệu khác có ghi ngày sinh của người bị hại…

Theo cáo trạng, khuya 21-4-2012, Cảnh qua nhà rủ cháu T. đi uống sinh tố. Rạng sáng, Cảnh chở cháu vào khách sạn tâm sự. Gia đình cháu T. phát hiện nên làm đơn tố giác Cảnh.

Theo HĐXX, giấy khai sinh là yếu tố quan trọng để chứng minh người bị hại đủ 16 tuổi hay chưa. Điều này ảnh hưởng đến tội danh của bị cáo cũng như khung hình phạt nên tòa chấp nhận hoãn phiên tòa để làm rõ.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm