Phạt nặng bị cáo chủ mưu phạm tội

Tòa còn buộc Cường nộp lại 25 triệu đồng, Duyên 2,7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 174 triệu đồng cho Phòng Công Thương huyện Long Hồ.

Để có tiền tiêu xài, Cường đã rủ Duyên cắt dây cáp điện trên quốc lộ 1A, quốc lộ 53 đem bán phế liệu. Từ tháng 4-2010 đến tháng 8-2010, hai bị cáo đã thực hiện 19 vụ cắt cáp, trong đó Cường thực hiện cả 19 vụ, Duyên tham gia sáu vụ với tổng dây cáp bị cắt trên 1.400 m, gây thiệt hại hơn 174 triệu đồng.

Tại phiên xử, tòa nhận định các bị cáo phạm tội nhiều lần, gây hoang mang cho người dân, tạo dư luận xấu nên cần xử phạt nghiêm. Cường là người chủ mưu, chuẩn bị phương tiện, công cụ, lại là người rủ rê Duyên vào việc phạm tội, tham gia ở tất cả các vụ nên mức án của Cường phải cao hơn Duyên. Từ đó, tòa đã tuyên án như trên.

N.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm