Hai tên cướp nguy hiểm bị lực lượng phối hợp bắt giữ

Thông tin ban đầu, trưa 8-11, chị Trần Thị Thanh Thảo chở bà Phan Thị Hồng (48 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về TP.HCM để khám bệnh. Khi vừa đến ngã ba khu công nghệ cao (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy chở một thanh niên khác áp sát giật giỏ xách, đạp ngã hai người phụ nữ rồi bỏ chạy.

Hai tên cướp nguy hiểm bị lực lượng phối hợp bắt giữ ảnh 1

Một trong hai tên cướp bị bắt giữ.

Phát hiện vụ việc, tổ công tác hình sự đặc nhiệm, Công an quận Thủ Đức tiến hành phân công người đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời truy đuổi hai tên cướp manh động.

Nghe thấy tiếng tri hô, anh Nguyễn Hoàng Sang, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động, TP.HCM) cũng tăng ga đuổi theo khiến hai tên cướp hoảng sợ loạng choạng té ngã.
Hai tên cướp sau đó vứt xe chạy bộ vào đường song hành xa lộ Hà Nội. Đúng lúc tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc trên đường tuần tra ngang qua đã phối hợp cùng bắt giữ hai tên cướp cùng tang vật là chiếc giỏ xách.
Theo khai báo, trong giỏ xách của bà Hồng có 5 triệu đồng tiền vay mượn chữa bệnh. Hai người phụ nữ may mắn không bị thương nặng.
Hiện công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm