Chín năm chưa thi hành án xong

Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngày 17-8-1998 của TAND huyện Long Thành, bà Tuyết phải trả cho ông cả vốn lẫn lời hơn bốn triệu đồng. Nhưng cho đến nay, bà Tuyết chỉ trả được gần 450.000 đồng. Số tiền còn lại bà cứ khất lần lữa. Ông Tâm cho biết bà Tuyết có một chiếc xe máy, một căn nhà lợp tôn và đang nuôi một số con bò. Theo ông, “con nợ” có tài sản đủ để thi hành án nhưng Thi hành án dân sự huyện Long Thành không áp dụng những biện pháp cưỡng chế cần thiết khiến vụ việc bị kéo dài chín năm nay.

Ông Võ Nhật Tân, Trưởng Thi hành án dân sự huyện Long Thành, cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của ông Tâm, cơ quan thi hành án đã cùng chính quyền địa phương xuống nhà bà Tuyết xác minh. Kết quả cho thấy bà Tuyết từng có một chiếc xe máy không giấy tờ, gắn biển số giả (đã bị Công an huyện Long Thành tịch thu); số con bò mà ông Tâm nêu được bà nuôi giùm người con trai. Đúng là bà có một căn nhà lợp tôn nhưng nhà xây trên đất của người mẹ. Hiện bà Tuyết không có tài sản để thi hành án. Do vậy, cơ quan thi hành án chỉ có thể động viên bà Tuyết trả dần mỗi tháng một ít.

ÁI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm