Đừng để nước tới chân mới nhảy

Rút kinh nghiệm từ vụ kẹt xe mà nguyên nhân chủ yếu do những nhà hoạch định chính sách thiếu tầm nhìn, quản lý kém, tôi đề nghị các cơ quan hữu quan phải tính đến việc chống ngập lụt cho khu vực vùng ven, ngoại thành ngay từ bây giờ. Đề xuất của tôi không phải không có cơ sở vì số điểm ngập bắt đầu gia tăng tại các quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Củ Chi...

Trong công tác chống ngập, chính quyền phải tính ngay từ khâu quy hoạch và không thể tiếp tục chấp nhận các dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt mà không có quy hoạch thoát nước tương xứng với số lượng dân cư của khu vực đó. Nếu không, chúng ta lại phải chạy theo sau để giải quyết hậu quả. Bấy giờ, khi chưa hết ngập trong khu vực nội thành, chính quyền lại phải loay hoay chống đỡ với việc ngập ở ngoại thành.

LÊ TRẦN (Phường 26, quận Bình Thạnh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm